Thay vì lời cầu nguyện, loa nhà thờ Hồi giáo phát bài du kích Ý nổi tiếng "Bella Ciao"

© Sputnik / Evgeny BiyatovIzmir
Izmir - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Nhà lãnh đạo Hồi giáo thành phố Izmir ( Thổ Nhĩ Kỳ) tuyên bố bắt đầu cuộc điều tra vụ phát bài hát "Bella Chao" của Ý, thường được gọi là "bài hát của những người du kích" từ loa truyền thanh của một số nhà thờ Hồi giáo ở thành phố.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã rất ngạc nhiên khi nghe bài hát “Bella Ciao” thay vì lời nhắc cầu nguyện

“Tuyên bố được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video mà qua đó có thể nghe thấy tác phẩm âm nhạc này phát ra từ loa của nhà thờ Hồi giáo thành phố thay vì kêu gọi cầu nguyện”.

Các hoạt động khử trùng coronavirus ở Istanbul - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ công bố dịch coronavirus đã lên đến đỉnh điểm
"Vào khoảng 5 giờ chiều tại các khu vực khác nhau trong tỉnh, những kẻ phá hoại đã đột nhập vào hệ thông loa của một số nhà thờ Hồi giáo của chúng tôi. Những kẻ phá luật đã truy cập trái phép vào hệ thống loa trung tâm  và can thiệp vào hoạt động của nó. Trước thực tế này, một khiếu nại tương ứng đã được đệ trình lên các cơ quan thực thi pháp luật, quá trình tố tụng đang bắt đầu", - tuyên bố cho biết.

Đến lượt mình, văn phòng công tố tỉnh Izmir cũng đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ việc này, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

“Sau ngày 20 tháng 5, trên một số trang Internet xuất hiện thông tin rằng từ hệ thống loa truyền thanh của một loạt số nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Izmir, thay vì lời kêu gọi cầu nguyện, đã phát bài hát Ý “Bella Ciao”. Văn phòng công tố quốc gia đã mở cuộc điều tra về sự báng bổ công khai các giá trị tôn giáo đối với kẻ  hoặc những kẻ đã thực hiện hành vi phạm tội này và những người bày tỏ sự ủng hộ cho hành động khiêu khích này trên mạng xã hội", tuyên bố nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала