Bác sĩ giải thích vì sao mẹ mắc COVID-19 có thể sinh con khỏe mạnh

© Ảnh : pixabay.comMột phụ nữ Việt mang thai
Một phụ nữ Việt mang thai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mô nhau thai không cho phép vi rút xâm nhập vào cơ thể đứa con, bác sĩ sản khoa Nadezhda Sagaeva của Trung tâm phụ sản mang tên Shungaeva nói với Sputnik.

Coronavirus có thể truyền sang em bé trước khi sinh hay không?

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng coronavirus có thể truyền sang trẻ bằng các giọt bắn trong không khí.

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam
Một phụ nữ sinh con trong trạng thái hôn mê vì coronavirus

Sản phụ nên đeo khẩu trang khi sinh con, và nhân viên y tế cần sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân: bộ quần áo, kính và găng tay.

Bác sĩ Saga Sagaeva nói rằng không được mang đứa trẻ cho người mẹ bị bệnh bế, mà ngay lập tức cách ly và làm xét nghiệm nhiễm coronavirus. Theo bác sĩ, việc điều trị coronavirus ở phụ nữ mang thai không có gì khác biệt: có thể chọn các loại thuốc hạ sốt và thuốc kháng virus không gây hại cho đứa trẻ.

“Hơn nữa, sau 20 tuần, khi thai nhi đã hình thành các cơ quan, việc điều trị như vậy không nguy hiểm” - bà Saga Sagaeva giải thích.

Tại Nga, đã xác định hơn 317 000 bệnh nhân mắc COVID-19, 92 681 người đã hồi phục, 3099 người chết. Theo WHO, trên thế giới có hơn 4,9 triệu ca mắc COVID-19, hơn 323 000 ca tử vong.

© SputnikChẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Bác sĩ giải thích vì sao mẹ mắc COVID-19 có thể sinh con khỏe mạnh - Sputnik Việt Nam
Chẳng thể «tay không bắt giặc» Covid-19: Coronavirus sợ cái gì?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала