Nguồn tin cho biết có quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh SCO tại St. Petersburg

© AP Photo / Elizabeth DalzielSCO
SCO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nó có thể diễn ra muộn hơn khi sang thu, một nguồn tin cấp cao thân cận với kế hoạch tổ chức sự kiện này thông báo với Sputnik.

Hội nghị thượng đỉnh SCO trước đây có kế hoạch tổ chức vào ngày 22-23 tháng 7 năm 2020 tại St. Petersburg.

Nguồn tin giải thích việc hoãn hội nghị "liên quan đến tình hình dịch bệnh, vì ở hầu hết các nước thành viên của tổ chức dịch bệnh vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn".

"Tình hình ở Trung Quốc ít nhiều có chuyển biến, nhưng dịch bệnh vẫn đang tiếp tục lan rộng ở các nước khác. Do đó, việc hoãn tổ chức hội nghị cho đến khi tình hình rõ ràng hơn là thích hợp trong giai đoạn này, để chuẩn bị cho phù hợp”, nguồn tin nói.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Đấu tranh chống khủng bố là ưu tiên chính của SCO

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các nhà tổ chức loại trừ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh SCO theo hình thức trực tuyến.

"Đúng, đó là một hình thức rất tốt. Nhưng mặt khác, khi tính đến mức độ hợp tác, chiều sâu của đối thoại, thì tất nhiên tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tiếp là hợp lý hơn, để có thể trao đổi quan điểm một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Hình thức họp trực tuyến không tạo ra được cơ hội như vậy”, nguồn tin nhận xét.

SCO là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2001 theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở Astana vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, nguyên thủ các nước thành viên SCO đã ký quyết định kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan vào tổ chức này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала