Hoa Kỳ bán tài sản ở Hồng Kông trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

© REUTERS / TYRONE SIUTòa nhà chọc trời Hồng Kông
Tòa nhà chọc trời Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Hoa Kỳ đang bán tháo tài sản ở các quận phố thượng lưu của Hồng Kông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng Trung-Mỹ do các biện pháp mà CHND Trung Hoa áp dụng với Hồng Kông, như tin đưa của Bloomberg dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ bắt đầu bán tài sản ở Hồng Kông

Tài sản của Mỹ, trong đó gồm có một số toà biệt thự toạ lạc ở khu vực Đồi Showon và trị giá 1,3 tỷ USD, - Bloomberg cho biết dẫn nguồn từ trang web HK01 đăng quảng cáo bán bất động sản. Cần lưu ý rằng bất động sản ở quận này thuộc sở hữu của một số tài phiệt giàu nhất thành phố.

Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt thao túng chính trị xung quanh Hồng Kông
«Văn phòng Bộ Ngoại giao chuyên trách vận hành các toà nhà ở nước ngoài thường xuyên coi sóc bất động sản của Chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài trong khuôn khổ chương trình tái đầu tư toàn cầu», - nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết trong thư gửi Bloomberg.

Cần lưu ý rằng Bộ Ngoại giao cũng đầu tư vào những tòa nhà khác ở Hồng Kông thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, trong đó có toà trụ sở Tổng lãnh sự quán.

Hoa Kỳ bất bình khi Bắc Kinh quyết định đưa ra Quốc hội CHND Trung Hoa xem xét câu hỏi xây dựng dự luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông, nhằm mục đích chặn đứng chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa khủng bố và sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề của Đặc khu này. Hôm thứ Năm, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết tương ứng. Hoa Kỳ coi đây là «điềm báo trước về cái chết» của Đặc khu tự trị Hồng Kông.

Dự luật được hoạch định dành riêng cho Hồng Kông sẽ bao gồm lệnh cấm các hoạt động lật đổ và ly khai. Cũng dự trù cấm tất cả các hình thức kích động hướng tới lật đổ chính quyền trung ương, cũng như chủ nghĩa khủng bố và sự can thiệp từ bên ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала