Người biểu tình ở Mỹ cố đốt cháy "Nhà thờ Tổng thống" lịch sử

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhNgười biểu tình trên đường phố ở đô thị Minneapolis
Người biểu tình trên đường phố ở đô thị Minneapolis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người biểu tình bên cạnh Nhà Trắng ở Washington đã báng bổ và đốt cháy Nhà thờ Tổng thống lịch sử, kênh NBC4Washington đưa tin.

Rạng sáng ngày thứ Hai, những người biểu tình đã xé lá cờ từ Nhà thờ St. John và đốt nó. Những kẻ phá hoại cũng đập vỡ cửa kính và vẽ graffiti trên tường nhà thờ. Họ đã cố gắng đốt cháy tòa nhà từ bên trong, nhưng lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy.

Người đứng đầu giáo phận Washington là Marianne Budd nói với tờ Washington Post rằng vụ đốt phá xảy ra ở tầng hầm, nơi bố trí các văn phòng. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có ai ở trong nhà thờ.

"Nhà thờ Tổng thống"

Người biểu tình tại một đồn cảnh sát đang cháy ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Ở Mỹ ghi nhận hàng chục vụ bạo lực và đe dọa các nhà báo

Nhà thờ St. John màu vàng-trắng được xây dựng trên Quảng trường Lafayette vào đầu thế kỷ 19. Nó được gọi là Nhà thờ Tổng thống, bởi vì các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã tìm kiếm sự cứu rỗi tinh thần ở đây vào những thời điểm quan trọng trong lịch sử quốc gia.

Theo trang web của nhà thờ, kể từ thời James Madison (1809-1817), tất cả các tổng thống Mỹ đã đến dự Thánh lễ ở đây ít nhất một lần.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала