Nhân viên Facebook từ chối làm việc do bài viết của Trump

© REUTERS / Shu ZhangMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhân viên của Facebook đã quyết định ngừng làm việc để biểu thị thái độ đoàn kết với những cuộc biểu tình bắt đầu sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd dưới tay cảnh sát.

Theo phản ánh của The New York Times, các nhân viên này đã thêm một tin nhắn tự động vào giao diện kỹ thuật số của mình, thông báo rằng họ rời văn phòng để tỏ dấu hiệu phản đối. Thông báo tương tự cũng đến từ các địa chỉ email của họ. 

Twitter. - Sputnik Việt Nam
Twitter gọi sắc lệnh của Trump về mạng xã hội là phản tác dụng và mang tính chính trị

Cuộc bãi công ảo

Trong thời gian qua, vì đại dịch coronavirus, phần lớn nhân viên của Facebook làm việc từ xa. Hôm 8 tháng 5 người đứng đầu công ty Mark Zuckerberg đề nghị duy trì chế độ làm việc như vậy cho đến cuối năm, tuy nhiên ngày 6 tháng 7 các văn phòng của Facebook sẽ bắt đầu mở lại.

NYT lưu ý rằng nhóm nhân viên công ty đã tổ chức cuộc «bãi công ảo» để ban lãnh đạo của Facebook siết chặt chính sách truyền thông mạng xã hội trong tương quan đăng bài viết của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói về những cuộc biểu tình ở nước Mỹ. 

Tính trung lập của Zuckerberg

Các nhân viên công ty không hài lòng vì ban lãnh đạo không có hành động gì, áp dụng chính sách không can thiệp của mạng xã hội. Ông chủ Zuckerberg nhiều lần tuyên bố Facebook là nền tảng trung lập và ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Lần này, theo tờ báo NYT, người đứng đầu công ty nói rằng các bài đăng của Tổng thống Trump «không vi phạm các quy tắc của mạng xã hội». 

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump gọi tình trạng bạo loạn đang bao trùm nước Mỹ là khủng bố

Trong một bài đăng ngày 29 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ đã viết rằng nếu chính quyền bang Minnesota, nơi xảy ra sự kiện Floyd bị chết và bắt đầu nổ ra biểu tình, không kiểm soát được tình hình, ông sẽ phái Vệ binh Quốc gia đến đó để lực lượng này «ra tay làm việc như cần thiết».

«Những kẻ cặn bã đó đang bôi nhọ sự tưởng nhớ George Floyd, và tôi không cho phép chúng hành xử như vậy <…> nếu các vị bắt đầu cướp bóc thì chúng tôi sẽ bắt đầu nổ súng», - Trump viết.

Ông còn đăng bài tương tự trên Twitter, tuy nhiên, ban lãnh đạo mạng xã hội này đã quyết định «ẩn» bài viết vì cho rằng có giọng điệu «tôn vinh anh hùng hoá bạo lực». 

Trước đó, Zuckerberg lên tiếng chỉ trích Twitter vì mạng xã hội này đánh dấu biểu tượng «không đáng tin cậy» với đoạn tweet của Trump.

Hàng ngàn nhân viên không hài lòng

NYT viết rằng để biểu thị sự phản đối, một số nhân viên đã ký vào thỉnh nguyện thư, đe dọa bỏ việc, một số nhân viên thì phàn nàn trên Twitter. Hãng thông tấn Reuters cũng đưa tin rằng có hàng ngàn nhân viên Facebook bày tỏ sự bất mãn, trong đó có 7 chuyên gia phụ trách phát triển mã React là cơ sở cho các ứng dụng của công ty.

NYT xác nhận rằng tình hình bạo loạn hiện tại ở Mỹ «đã là thử thách nghiêm trọng nhất» đối với Zuckerberg sau 15 năm sáng lập Facebook. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала