Báo Đức đưa tin Musk “học lỏm người Nga”

© REUTERS / Mike BlakeDoanh nhân Elon Musk
Doanh nhân Elon Musk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Elon Musk và hãng SpaceX của ông ta đã “học lỏm người Nga” khái niệm đưa riêng rẽ người và hàng hóa lên vũ trụ, báo Der Tagesspiegel của Đức viết.

Như tờ báo lưu ý, trong khái niệm mới thời kỳ "hậu Shuttle" của Mỹ nhiều thứ đã thay đổi so với trước đây: từ vật liệu cho đến mô hình kinh tế, thậm chí cả thời trang.

"Theo một cách khác về nguyên tắc (mà nguyên tắc này học lỏm được từ người Nga), khái niệm mới thời "hậu Shuttle" của người Mỹ dự kiến vận chuyển tách riêng người và vật tư lên vũ trụ. Cụ thể, tàu vũ trụ con thoi có thể (và khi đó cần phải) vận chuyển hàng tấn vật liệu cùng với hơn 20 thành viên phi hành đoàn", - các tác giả bài báo nhận xét, đồng thời chỉ ra rằng "người Nga ngay từ đầu đã chủ trương phóng lên vũ trụ "tàu hàng" và tàu chở người riêng biệt".
Người sáng lập SpaceX Elon Musk sau khi phóng tên lửa Falcon 9 - Sputnik Việt Nam
Elon Musk: Toàn nhân loại có thể tự hào về cuộc phóng tàu Crew Dragon

Việc chuyên chở người và hàng hóa riêng biệt lên vũ trụ, theo Musk, có lợi hơn vì cả những lý do khác, báo Der Tagesspiegel viết. Cụ thể, SpaceX trong tương lai trung hạn muốn đưa lên vũ trụ không chỉ hàng hóa và phi hành gia, mà còn cả khách du lịch.

“Tuy nhiên, về mặt này cũng chính người Nga đã đi tiên phong: ngay từ năm 2001 họ đã “cho quá giang” một khách du lịch là Dennis Tito lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)”, - tờ báo kết luận.

Hôm Chủ nhật, phi thuyền Crew Dragon chở hai phi hành gia của NASA là Douglas Hurley và Robert Behnken đã cập bến trên trạm ISS. Đây là chuyến bay vũ trụ có người đầu tiên của Mỹ trong chín năm trở lại đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала