Cựu binh CIA so sánh Trump với Hussein và Gaddafi

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quan chức hiện tại và trước đây của Cơ quan Tình báo Trung ươngh Hoa Kỳ (CIA) bắt đầu bày tỏ lo ngại về sự tương đồng giữa các sự kiện chống đối trong nước, với các dấu hiệu suy giảm hoặc hồi quy dân chủ mà họ đã được đào tạo để thực hành ở các quốc gia khác. Phóng viên tờ Washington Post, Greg Miller đã chú ý vào các phát biểu của họ.

Trump bị so sánh với Hussein và Gaddafi

«Tôi đã nhìn thấy những việc này, - Gail Helt, cựu chuyên gia phân tích của CIA, chịu trách nhiệm theo dõi các sự kiện ở Trung Quốc và Đông Nam Á nói. - Đây là những gì các chuyên gia đã  thực hiện. Là những gì xảy ra ở các quốc gia trước khi sụp đổ».

Mark Polymeropoulos, người trước đây lãnh đạo các hoạt động của CIA ở châu Âu và châu Á, cho biết: «Điều này nhắc lại  những gì tôi đã viết trong nhiều năm qua ở các nước thế giới thứ ba». Nhắc đến các nhà lãnh đạo Iraq, Syria và Libya, Polymeropoulos nói thêm: Saddam Hussein, Bashar Assad, Muammar Gaddafi. Tất cả họ đã làm điều đó.

Ấn tượng mà Trump tạo ra chỉ được tăng cường bởi các thành viên khác của chính quyền, nhà báo viết. Như bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper kêu gọi các thống đốc "chiếm lĩnh lấy chiến trường", đang bị những người biểu tình bao vây, như thể mô tả các thành phố Hoa Kỳ là một khu vực chiến sự ở nước ngoài.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đi bộ qua Đấu trường La Mã đến Phòng Bầu dục sau khi trở về Nhà Trắng ở Washington - Sputnik Việt Nam
Trump bị so sánh với Adolf Hitler

Miller lưu ý rằng ngay cả khi cách xa các máy ảnh, Trump đang cố nuôi dưỡng hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ. Trước đó, ông cho rằng các thống đốc mềm yếu vì họ không sử dụng vũ lực  khi đối mặt với các cuộc biểu tình đang gia tăng.

«Nếu bạn không chiếm lĩnh, sẽ mất thời gian»,Trump nói, và không có một lời nào để giảm căng thẳng trong đám đông đang tức giận về cái chết của George Floyd, người Mỹ gốc Phi đã chết sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ.

Brett McGurk, cựu đại sứ cấp cao của Hoa Kỳ tại Trung Đông, người đã dành hai năm phục vụ trong chính quyền Trump, nói những lời của tổng thống Mỹ, được những người tham gia ghi lại và gây chú ý cho các hãng tin tức, "sẽ chỉ khuyến khích những người chuyên quyền trên thế giới và làm suy yếu chính quyền Mỹ".

Trong những năm gần đây, các quan chức Mỹ đã kêu gọi kiềm chế hoặc lên án việc đàn áp chống lại người biểu tình hoặc các nhóm dễ bị tổn thương ở các quốc gia khác nhau, Miller viết. "Sự đạo đức giả trong quan điểm của Hoa Kỳ" đã không thoát khỏi sự  chú ý của những người ở nước ngoài phải chịu áp lực và chỉ trích từ Washington, tác giả tóm tắt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала