Kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại ở Quảng Ngãi đang ở Quảng Nam?

© Ảnh : Công an cung cấpPhạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.
Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Triệu Quân Sự, phạm nhân vừa vượt ngục, trốn khỏi trại giam T10, Quân khu V, tỉnh Quảng Ngãi chiều 3/6 hiện đang lẩn trốn tại khu vực huyện Núi Thành, nhiều khả năng sẽ chạy về hướng Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đây là lần thứ hai đối tượng đang mang án chung thân này vượt ngục, trốn ra ngoài. Triệu Quân Sự là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, kẻ giết người, cướp tài sản, quân nhân nhiều lần đào ngũ.

Theo Công an Quảng Ngãi, nhiều khả năng vụ cướp xe máy Yamaha và điện thoại xảy ra trên địa bàn khu vực núi Sơn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là do Triệu Quân Sự gây ra trên đường tẩu thoát.

Triệu Quân Sự đang lẩn trốn ở Quảng Nam?

Sáng 4/6, liên quan đến vụ truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, kẻ mang án chung thân về tội giết người, tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vượt ngục, trốn khỏi trại giam lần thứ hai, nguồn tin từ Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, hiện đối tượng này đang lẩn trốn ở khu vực huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ?

Nhiều khả năng, phạm nhân Triệu Quân Sự đang lẩn trốn và chạy về hướng Tam Kỳ (cũng của tỉnh Quảng Nam).

“Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam, triển khai vây bắt đối tượng này”, NLĐ dẫn nguồn tin từ Công an huyện Bình Sơn khẳng định.

Công an huyện Bình Sơn cũng cho biết, từ đêm 3/6, xuất hiện thông tin do người dân báo về lúc 19 giờ ngày 3/6. Theo đó, chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt, tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị một thanh niên xông vào cướp đi một điện thoại di động, rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, lúc 23 giờ cùng ngày, một người dân trên địa bàn ở khu vực núi Sơn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị mất một chiếc xe máy hiệu Yamaha, loại xe nữ, màu đen - bạc.

“Nhiều khả năng vụ cướp điện thoại và xe máy trên đều do phạm nhân Triệu Quân Sự gây ra. Chúng tôi đang cho lực lượng kiểm tra, phối hợp ngành chức năng vây bắt đối tượng”, Công an huyện Bình Sơn cho hay.

Vụ phạm nhân trốn khỏi trại giam T10, Quân khu V, Quảng Ngãi

Theo thông báo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (sinh 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bỏ trốn.

Lính cứu hỏa tại một địa điểm hỏa hoạn - Sputnik Việt Nam
Tại Hoa Kỳ, một cậu bé chín tuổi bị cáo buộc giết chết năm người

Triệu Quân Sự là phạm nhân đang thụ án chung thân tại Trại giam T10- Quân khu V về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, phạm nhân Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân đội khi phát hiện. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ hai Triệu Quân Sự trốn ra ngoài.

Tối ngày 3/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc phạm nhân vượt ngục, trốn khỏi trại giam. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức lực lượng để truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự.

Nhận được thông tin đề nghị phối hợp của lãnh đạo Trại giam T10, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó triển khai lực lượng Công an huyện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Đơn vị cũng đã thông tin ban đầu đến lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, phối hợp, cung cấp thông tin”, một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho biết.

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Cuồng ghen giết chết người yêu cũ và toàn gia đình

Công tác truy tìm, truy xét đối tượng của Công an huyện Bình Sơn, Trại Giam T10 và các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi đang được khẩn trương, nỗ lực, kể cả đêm khuya ngày 3/6.

Trước đó, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (sinh năm 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10, đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Phải mất hơn một tháng tăng cường lực lượng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), sau đó bàn giao đối tượng đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ một dao bấm mà Sự khai nhận đã đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt trước đó. Trong thời gian lẩn trốn, Sự có ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại.

Triệu Quân Sự: Tội phạm giết người, trốn trại, quân nhân đào ngũ

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm của vụ giết người, cướp tài sản vào chiều 22/8/2012.

Đợt nắng nóng ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Nghịch với bạn, bọn trẻ bơm không khí vào người một cậu bé và giết chết cậu

Đây là vụ án mạng giết người cướp tài sản. Nạn nhân bị sát hại là nữ chủ quán quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), bị cướp nhẫn vàng, bông tai bằng vàng.

Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP.Hà Nội bắt được Triệu Quân Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đáng chú ý, khi còn nhập ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Trong thời gian này ​Triệu Quân Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, đem bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, Sự bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Nhưng đến ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ (đây là lần thứ 5 đào ngũ).

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị chảy máu trong não, vỡ cột sống cổ, vỡ xương khuỷu tay.  - Sputnik Việt Nam
Nam thanh niên lao xe máy, hất tung CSGT: Đủ điều kiện xem xét tội giết người

Liên quan đến vụ án mạng giết nữ chủ quán cà phê Hương Sen, sau khi đào ngũ, Triệu Quân Sự lang thang ở Hà Nội khoảng 10 ngày. Đến chiều 22/8/2012, hắn đến quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) gọi cà phê và trái cây. Thấy chủ quán Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi khi đó) đeo nhiều nhẫn, bông tai vàng nên nảy ý định cướp tài sản. Sau khi giết bà Hòa, Sự lấy nhẫn (khoảng 3 chỉ), đôi hoa tai, hai điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân bỏ trốn. Đến 23/8/2012 Sự bị bắt.

Tháng 3/2013 Tòa án Quân sự Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Triệu Quân Sự án chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.

Trong vụ trốn trại ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự như sau: Đối tượng cao 1,6m, sống mũi thẳng, màu da ngăm đen, có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái…

“Ai biết thông tin đối tượng có hình ảnh, đặc điểm tương tự xin liên hệ đến Trại giam T10, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hoặc công an các địa phương nơi gần nhất để trình báo”, Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала