Mỹ chuẩn bị lệnh trừng phạt mới chống lại “Dòng chảy phương Bắc-2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc -2
Dòng chảy phương Bắc -2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các thượng nghị sĩ Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin trích nguồn tài liệu dự thảo.

Theo hãng tin, các hạn chế áp đặt trước đây nay dự định áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình lắp đặt đường ống và bảo hiểm. Giờ đây các biện pháp trừng phạt cũng sẽ được áp dụng cho các công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho các tàu chở dầu hoạt động trên tuyến đường ống này.

Ngoài ra, các cảng tham gia vào việc đóng tàu cũng sẽ bị trừng phạt, hãng tin cho biết. Hạn chế cũng sẽ được áp dụng đối với các công ty cung cấp dịch vụ hoặc phương tiện cho việc hiện đại hóa công nghệ hoặc lắp đặt thiết bị hàn trên tàu.

Văn bản dự luật chỉ ra rằng bất kỳ ai tham gia dự án với bất kỳ tư cách nào "cũng sẽ ngay lập tức phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ", Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia dự đoán số phận của dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”

Các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc-2”

Vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách quốc phòng. Ngân sách này bao gồm những hạn chế đối với các công ty tham gia triển khai dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”. Công ty Allseas của Thụy Sỹ đang tham gia vào việc lắp đặt đường ống dẫn khí, gần như ngay lập tức tuyên bố đình chỉ công việc.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexandr Novak vào tháng 12 năm 2019 tuyên bố rằng việc sử dụng tàu đặt ống “Viện sĩ Chersky” là một trong những lựa chọn để hoàn thành công tác xây dựng đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2, nhưng cần thời gian chuẩn bị thêm cho tàu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала