Nga chuyển giao cho Syria máy bay tiêm kích MiG-29

© Sputnik / Vladimir AstapkovichMáy bay chiến đấu MiG-29
Máy bay chiến đấu MiG-29  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Syria đã nhận được lô tiêm kích MiG-29 hiện đại thứ hai từ Nga, Đại sứ quán Nga tại Syria thông báo trên Twitter.

Việc chuyển giao lô máy bay này nằm trong chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước, cơ quan ngoại giao lưu ý.

Tin còn cho biết thêm rằng quân đội Syria bắt đầu sử dụng ngay những chiếc máy bay này.

Thời kỳ đầu xung đột ở Syria, lực lượng không quân nước này được trang bị vài chục chiếc MiG-29 cung cấp từ đầu thập niên 1980. Ngoài ra, một số máy bay MiG-29SMT đã được lực lượng không quân Nga sử dụng trong chiến dịch chống khủng bố ở đất nước Arabia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu  - Sputnik Việt Nam
Hoạt động quân sự ở Syria tạo động lực mạnh mẽ giúp Quân đội Nga phát triển

MiG-29 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Máy bay được thiết kế để tiêu diệt tên lửa có điều khiển, dùng hỏa lực của pháo gắn phía ngoài máy bay để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không trong điều kiện thời tiết bình thường và khó khăn trên không và trên mặt đất ngay cả khi bị gây nhiễu, cũng như để tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền bằng các phương tiện không điều khiển ở điều kiện tầm nhìn hạn chế.

MiG-29 cất cánh lần đầu tiên năm 1977, năm năm sau được biên chế cho quân đội. Trong một thời gian đây từng là loại máy bay tiêm kích chính của Lực lượng không quân Nga. Đến nay những máy này trong trong Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã được thay thế bằng máy bay loại mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала