Ông Shinzo Abe đảm bảo rằng Thế vận hội-2021 sẽ được tổ chức tại Tokyo "đầy đủ"

© Pool / Aris MessinisVận động viên trên nền cờ Nhật Bản tại lễ trao tay ngọn lửa Thế vận hội Olympic mùa hè, Athens, Nhật Bản
Vận động viên trên nền cờ Nhật Bản tại lễ trao tay ngọn lửa Thế vận hội Olympic mùa hè, Athens, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2021 sẽ được tổ chức tại Tokyo "đầy đủ". Ông xác nhận thông tin này tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về phát triển vắc-xin chống COVID-19.

Thế vận hội 2021 tại Tokyo

"Xin cho phép tôi nhắc lại ý định tổ chức một cách đầy đủ Thế vận hội Olympic và Paralympic bị hoãn lại từ năm 2020 sang năm 2021 ở Tokyo. Các cuộc thi sẽ là minh chứng cho chiến thắng của nhân loại trước coronavirus", - Sputnik trích dẫn lời ông Abe.
Logo Olympic tại Tokyo  - Sputnik Việt Nam
Ủy ban Olympic Quốc tế kể về những điều kiện đặc biệt để tiến hành Thế vận hội Tokyo

Xin nhắc rằng Thế vận hội Olympic và Paralympic đã bị hoãn lại sang năm sau do tình hình dịch tễ học không thuận lợi trên thế giới. Giờ đây Nhật Bản có kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Hôm trước, ủy ban tổ chức Olympic “Tokyo 2020” cho biết đã sẵn sàng xem xét phương án tổ chức Thế vận hội ở dạng «đơn giản hóa”. Theo một ý tưởng, Nhật Bản có thể giảm số lượng người tham gia lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội, cũng như hạn chế số lượng khán giả trên khán đài.

Nếu coronavirus vẫn không được kiểm soát thì Thế vận hội có thể bị hủy bỏ hoàn toàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала