Bà Zakharova bình luận tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về vai trò của Nga ở Trung Đông

© Sputnik / Evgeniy Biyatov  / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bình luận về tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Schenker rằng Nga nên "ra khỏi Trung Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng hãy nhớ lại chính sách của Mỹ trong khu vực.

Chỉ có chết choc và hủy diệt

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ ý kiến rằng Nga “cần rời khỏi” Trung Đông
"Tôi muốn làm rõ, trong hai thập kỷ qua, có dự án nào của Mỹ ở Trung Đông thành công hay không?" – bà Zakharova nói với Sputnik.
"Chúng ta không thể nhớ được. Chỉ có những cái chết và sự hủy diệt là kết quả của chính sách Hoa Kỳ trong khu vực - bà Zararova nói và bình luận thêm: - Có lẽ đó là kết quả dự án thành công mà Schenker nhìn thấy".

Kể từ năm 2015, theo đề nghị của chính phủ Syria, Nga đã hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và tái thiết đất nước. Hoa Kỳ đang ở Syria mà không có sự cho phép của các cơ quan chính thức của nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала