Người tham gia biểu tình ở Mỹ được khuyến nghị nên đi xét nghiệm coronavirus

© Sputnik / Brian Smith / Chuyển đến kho ảnhBùng nổ biểu tình ở New York
Bùng nổ biểu tình ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Những người tham gia biểu tình nên đi xét nghiệm coronavirus, việc tụ tập đông một chỗ có thể làm tăng số người nhiễm COVID-19, ông Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ vừa phát biểu hôm thứ Năm.
“Trước hết, tôi mong những người tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và xuống đường tuần hành, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đi xét nghiệm (chẩn đoán coronavirus)", người đứng đầu CDC nói.
"Đáng tiếc rằng, rất có khả năng việc này (các cuộc biểu tình rầm rộ) có thể trở thành ổ bùng phát căn bệnh truyền nhiễm nói trên, mà khả năng đó có thể được giảm thiểu bằng cách đảm bảo rằng mỗi người tham gia <...> nên đi xét nghiệm 3,5,7 ngày một lần", - ông Redfield nói.

Người đứng đầu cơ quan phòng ngừa dịch bệnh lấy làm tiếc khi thấy khuyến nghị về việc đeo khẩu trang trong hàng ngũ biểu tình bị vi phạm, cũng như các biện pháp giãn cách xã hội ở những bãi biển vừa được mở lại sau khi dỡ bỏ một phần các quy định hạn chế bị coi thường.

"Rõ ràng, chúng tôi rất lo lắng khi những lời kêu gọi của mình không được hưởng ứng", - ông Redfield nói, sau khi gọi tình trạng tập trung đông người là "vấn đề nghiêm trọng", do khả năng nhiễm virus cao từ những người mang mầm bệnh không biểu hiện triệu chứng.

Ông đánh giá việc đeo khẩu trang là “công cụ vô cùng quan trọng” trong việc kiểm soát dịch bệnh.

"Tôi nghĩ rằng những quy định về giãn cách xã hội mà chúng ta học được cần xây dựng đến mức hoàn hảo, bởi vì chúng ta sẽ lại cần đến nó vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12", người đứng đầu CDC nhận xét, lý giải rằng sự lây lan coronavirus sẽ càng trầm trọng hơn do bệnh cúm mùa vào mùa thu và mùa đông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала