Ở Ecuador, Mỹ bị so sánh với "sư tử bị thương" nguy hiểm cho khu vực

© Sputnik / Mikhail Turgiev / Chuyển đến kho ảnhNgười biểu tình trên đường phố ở đô thị Minneapolis
Người biểu tình trên đường phố ở đô thị Minneapolis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MONTEVIDEO (Sputnik) - Sự xuất hiện của quân lính Mỹ tại Colombia gây bất ổn cho tình hình trong khu vực, vì hiện giờ Mỹ giống như con sư tử bị thương, hành động mà không suy nghĩ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador, ông Ricardo Patinho nói.

Như tờ Tiempo của Colombia đã đưa tin, ngày 1 tháng 6, một đội quân Mỹ đã đến nước này. Theo tuyên bố chính thức, nhiệm vụ của họ là giúp chính quyền Colombia chống buôn bán ma túy.

Washington mất vị trí bá chủ toàn cầu

ma túy - Sputnik Việt Nam
Quân đội Mexico tịch thu mười tấn ma túy ở gần biên giới với Mỹ

Ông Patinho so sánh Mỹ với con sư tử bị thương, bởi vì, theo ông, đại dịch coronavirus và các cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của một người Mỹ gốc Phi khi bị cảnh sát bắt giữ cho thấy Washington đang mất vị trí bá quyền.

"Con sư tử bị thương rất nguy hiểm, nó phản ứng không hề suy nghĩ, nó có thể đưa ra những quyết định kéo theo nhiều nạn nhân hơn nữa ở cấp độ thế giới... Đó là mong muốn xâm chiếm các quốc gia như Venezuela, triển khai quân ở Colombia và xâm lược Cuba, nên cần có thái độ nghiêm túc với điều đó", - cựu nhà ngoại giao, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng Ecuador, nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала