Quân đội, Công an phong tỏa đèo Hải Vân, ráo riết truy bắt Triệu Quân Sự

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNLực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ đến để truy tìm đối tượng truy nã Triệu Quân Sự.
Lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ đến để truy tìm đối tượng truy nã Triệu Quân Sự.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến trưa 5/6 vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng Quân đội, Công an và chó nghiệp vụ được huy động, vây ráp toàn bộ khu đèo Hải Vân, ráo riết truy lùng Triệu Quân Sự, tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã 2 lần trốn khỏi trại giam.

Hiện trại giam quân sự T10 khu vực miền Trung, Quân khu 5 đã ra quyết định truy nã đặc biệt phạm nhân Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, dân tộc Nùng, quê quán xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), tội phạm đặc biệt nguy hiểm, kẻ giết người, cướp tài sản, quân nhân nhiều lần đào ngũ.

Huy động lực lượng trinh sát vây bắt Triệu Quân Sự ở khu đèo Hải Vân

Liên quan đến vụ Triệu Quân Sự, phạm nhân vừa vượt ngục, trốn khỏi trại giam T10, Quân khu V, tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng, bộ đội biên phòng tiếp tục huy động lực lượng trinh sát kinh nghiệm, triển khai nhiều hướng tiếp cận, sử dụng chó nghiệp vụ vây ráp toàn bộ khu vực đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. - Sputnik Việt Nam
Kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại ở Quảng Ngãi đang ở Quảng Nam?

Đồng thời, để siết chặt vòng vây, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế, huyện Phú Lộc chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân. Nhiều nhóm trinh sát của các lực lượng rải quân dọc trên đèo Hải Vân băng rừng truy bắt phạm nhân.

Cảnh sát huy động xe chuyên dụng đi tuần, chia nhau chốt chặn nhiều điểm dọc đường. Các tàu thuyền di chuyển trên Vịnh Đà Nẵng, phía Cửa Khẻm, Làng Vân cũng được yêu cầu kiểm tra và khuyến cáo tránh xa khu vực nghi ngờ đối tượng đang trốn thoát.

Lực lượng vây bắt đã phong tỏa khu vực từ chân đèo lên phía đỉnh đèo, khu vực rừng đặc dụng, đường ray xe lửa, bên taluy âm của đèo. Các điểm chốt chặn được bố trí dày đặc lực lượng công an, quân đội. Người dân được khuyến cáo không nên đến hiện trường. Đến trưa nay, vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành chốt chặn vây bắt Triệu Quân Sự.

“Đây là đối nguy hiểm vừa mang án giết người vừa cướp của nên có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án nên chúng tôi tung nhiều lực lượng phối hợp với quân đội để vây bắt”, Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh.

Ngay từ chiều 4/6, sau khi nhận dạng một người đi xe máy số 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân, hướng Đà Nẵng đi Huế có nhiều nghi vấn. Khi đến Km912+200 lực lượng CSGT Đà Nẵng đã yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi theo thì người này vứt xe lại và bỏ chạy lên núi.

Lực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ?

Xác định đối tượng này chính là phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, đội điều tra của Quân khu 5, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã triển khai quân truy bắt kẻ giết người nguy hiểm.

Khu vực nghi Triệu Quân Sự lẩn trốn cách chân đèo Hải Vân phía Đà Nẵng khoảng hơn 2km. Trắng đêm ngày 4/6, lực lượng chức năng địa phương, công an, quân đội cùng ráo riết truy lùng Triệu Quân Sự.

Trước đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) cho hay, hiện tại lực lượng Công an Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với quân đội, lực lượng biên phòng, dân quân địa phương để truy bắt phạm nhân vượt ngục đang trốn trên đèo Hải Vân.

Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa chặt tuyến đường đèo Hải Vân, lập từng tổ 5 người cùng chó nghiệp vụ để tuần tra các khu vực khe mương, đường dẫn xuống biển để truy lùng đối tượng.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, sau khi nắm thông tin về việc đối tượng bị truy nã có thể đi qua đèo Hải Vân, vào lúc 12 giờ ngày 4/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Đà Nẵng) đã phối hợp với lực lượng Kiểm soát quân sự lập chốt chặn để bắt giữ đối tượng tại chân đèo Hải Vân.

Triệu Quân Sự bị truy nã đặc biệt

Trại giam quân sự khu vực miền Trung -  T10, Quân khu 5, đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Triệu Quân Sự, kẻ mang án chung thân về tội giết người, tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vượt ngục, trốn khỏi trại giam lần thứ hai. Quyết định truy nã phạm nhân Triệu Quân Sự do Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị Trại giam T10 ký và ban hành ngày 4/6.

Lính cứu hỏa tại một địa điểm hỏa hoạn - Sputnik Việt Nam
Tại Hoa Kỳ, một cậu bé chín tuổi bị cáo buộc giết chết năm người

Theo quyết định truy nã, Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, dân tộc Nùng, quê quán xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang thi hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Theo lệnh truy nã, khoảng 14 giờ 20 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã lợi dụng sơ hở, nhanh chóng leo qua tường rào bảo vệ của khu trại giam để trốn thoát. Sau khi tẩu thoát, đối tượng cướp một xe máy, một điện thoại di động tại Quảng Ngãi rồi di chuyển lên phía Bắc.

“Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự: cao khoảng 160 cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710”, lệnh truy nã của trại giam quân sự khu vực miền Trung nêu rõ.

Quá khứ bất hảo của Triệu Quân Sự

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (sinh 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bỏ trốn.

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Cuồng ghen giết chết người yêu cũ và toàn gia đình

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, phạm nhân Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân đội khi phát hiện. Điều đáng nói, đây đã là lần thứ hai Triệu Quân Sự trốn ra ngoài.

Trước đó, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (sinh năm 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10, đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Phải mất hơn một tháng tăng cường lực lượng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), sau đó bàn giao đối tượng đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ một dao bấm mà Sự khai nhận đã đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt trước đó. Trong thời gian lẩn trốn, Sự có ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại.

Đợt nắng nóng ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Nghịch với bạn, bọn trẻ bơm không khí vào người một cậu bé và giết chết cậu

Liên quan đến vụ án mạng giết nữ chủ quán cà phê Hương Sen, sau khi đào ngũ, Triệu Quân Sự lang thang ở Hà Nội khoảng 10 ngày. Đến chiều 22/8/2012, hắn đến quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) gọi cà phê và trái cây. Thấy chủ quán Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi khi đó) đeo nhiều nhẫn, bông tai vàng nên nảy ý định cướp tài sản. Sau khi giết bà Hòa, Sự lấy nhẫn (khoảng 3 chỉ), đôi hoa tai, hai điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân bỏ trốn.

Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Khi còn nhập ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Trong thời gian này ​Triệu Quân Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, đem bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, Sự bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Nhưng đến ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ (đây là lần thứ 5 đào ngũ).

Ngày 23/8/2012, Công an TP.Hà Nội bắt được Triệu Quân Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Tháng 3/2013 Tòa án Quân sự Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Triệu Quân Sự án chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала