Ý kiến chuyên gia: Trung Quốc sẽ đạt tăng trưởng GDP nhờ các kế hoạch đã vạch ra từ trước

© Sputnik / Maria Plotnikova / Chuyển đến kho ảnhKhu trung tâm thương mại Bắc Kinh - Gomao
Khu trung tâm thương mại Bắc Kinh - Gomao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bất chấp đại dịch COVID-19, nhờ các kế hoạch phát triển kinh tế đã vạch ra trước đó, Trung Quốc sẽ có thể đạt được tăng trưởng GDP vào năm 2020, Alexander Lomanov, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Viện kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết.

GDP của Trung Quốc

Theo kết quả của quý đầu tiên, GDP của Trung Quốc đã giảm 6,8% do ảnh hưởng của dịch coronavirus, và lần đầu tiên nền kinh tế Trung Quốc đã về âm kể từ năm 1992. Chính quyền Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch và tác động của nó đến nền kinh tế. Thông thường, các mục tiêu tăng trưởng GDP được nêu trong báo cáo thường niên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại buổi khai mạc phiên họp quốc hội, nhưng điều này đã không xảy ra trong năm nay.

TPP - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tự mình đôn Trung Quốc lên vị trí thủ lĩnh thương mại
"Trung Quốc cam kết tiếp tục chính sách cải cách, định hướng lại ở mức độ lớn hơn đối với thị trường nội địa. Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng, nhờ điều này, Trung Quốc sẽ có thể vượt qua Hoa Kỳ về sức mạnh quốc gia tổng thể. Vì lý do này, Thủ tướng Trung Quốc đã không nêu các chỉ số tăng trưởng kinh tế trong năm nay, điều này cho thấy sự thận trọng và kiềm chế của chính sách trong nước. Tuy nhiên, nhờ những gì đã được lên kế hoạch cho năm nay, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ có thể đạt được tăng trưởng GDP vào cuối năm nay", - ông nói.

Như ông Lomanov lưu ý, bên trong Trung Quốc có một sự hiểu biết ngày càng tăng rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước phụ thuộc trước hết vào chính Trung Quốc và các mối quan hệ với các nước láng giềng, bao gồm cả Nga.

Theo kết quả năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 6,1%, đây là chỉ số tồi tệ nhất trong ba thập kỷ qua, nhưng điều này trùng khớp với dự báo chính thức của chính quyền là 6-6,5%. Đồng thời, Trung Quốc vẫn giữ được vị thế là nền kinh tế thứ hai trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала