Cựu phó tổng thống Mỹ Biden tính tỷ lệ người Mỹ "không tốt lắm"

© REUTERS / Mary SchwalmỨng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ứng viên Dân chủ Mỹ tiềm năng nhất trong cuộc bầu cử sắp tới, cựu phó tổng thống Joe Biden, nói rằng 10-15 % dân Mỹ không phải là người rất tốt. Ông đã chia sẻ con số này trong cuộc họp trực tuyến với những người ủng hộ, FOX News cho biết.

Những người "không tốt lắm"

Ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ và cựu phó tổng thống Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Biden chỉ trích Trump vì "những lời kêu gọi sử dụng bạo lực chống lại người Mỹ"

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden đã chỉ trích tổng thống đương nhiệm Donald Trump, nói rằng hành động của ông ta góp phần chia rẽ người Mỹ. Theo ông, trong điều kiện như vậy, những người khong tốt bộc lộ những phẩm chất xấu xí mà họ có, tuy nhiên trên thực tế, phần lớn công dân Mỹ là những người rất đang hoàng.

“Có thể có khoảng 10 - 15% những người không tốt lắm, nhưng đó không phải là chúng ta. Đại đa số dân Mỹ là những người đàng hoàng”, - ông Biden nhấn mạnh.

Đồng thời, kênh FOX News lưu ý, không rõ cựu phó tổng thống mỹ muốn nhắc tới ai, và liệu ông có coi những người ủng hộ Trump thuộc nhóm đó hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала