Người biểu tình tập trung trước trụ sở LHQ tại New York

© AP Photo / Mary AltafferLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW YORK (Sputnik) - Hàng trăm người biểu tình phản đối vụ công dân người Mỹ gốc Phi George Floyd bị chết đã tập trung trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York - đám đông kêu gọi bình đẳng và đòi "chấm dứt việc giết người da đen", phóng viên Sputnik đưa tin từ hiện trường.

Hôm trước tại đây cũng diễn ra biểu tình. Ngày hôm nay có đông người tụ tập hơn. Họ đặt loa hướng vào trụ sở Liên Hợp Quốc và lần lượt diễn thuyết vào micro. Cảnh sát đứng quan sát nhưng không can thiệp gì. Người biểu tình đứng tràn hết Đại lộ số một. Xe cộ không thể lưu thông trên con đường này.

"Trên thực tế, chúng ta ở đây đang có hai loại virus. Thứ nhất là virus corona. Thứ hai là virus phân biệt chủng tộc. Số người phải chịu đựng virus phân biệt chủng tộc nhiều hơn nạn nhân của bất kỳ loại virus nào khác", - một trong những người biểu tình phát biểu.

Theo cô, những gì đang xảy ra ở Mỹ mới chỉ là bắt đầu.

Các thành viên cuộc biểu tình trên đường phố New York phản đối cảnh sát gây ra cái chết cho người Mỹ gốc Phi George Floyd  - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng không hài lòng với chính quyền thành phố New York trong việc áp chế biểu tình
"Đây mới chỉ là phẩn nổi của tảng băng trôi. Đây mới nói về sự tàn bạo của cảnh sát. Nhưng điều này còn xa với tất cả những gì cần phải thay đổi. Còn rất xa tất cả những điều đó", - người phụ nữ diễn thuyết nói.

Đám đông đồng thanh hô vang "Chúng tôi đòi hỏi bình đẳng".

"Chúng tôi đi đòi công lý trên toàn thế giới. Không chỉ công lý dành cho người da đen. Chúng tôi đi đòi công lý cho mọi người, bất kể màu da nào. Chúng tôi muốn có sự bình đẳng", - Sputnik dẫn lời của một trong những người da đem tham gia biểu tình có tên là Dayton McCoy.
“Một số người muốn báo thù, đó không phải là những người tốt. Chúng tôi chỉ muốn có công lý”, người đàn ông nói thêm.

Cùng lúc đó, một người đàn ông da trắng đứng cạnh nói rằng anh ta thấy việc mình chia sẻ cảm nhận là không hoàn toàn đúng đắn. Anh đề nghị nên hỏi những người da đen tham gia biểu tình. Đồng thời người này cam đoan rằng anh đồng ý với ý kiến của họ.

Làn sóng biểu tình và bạo loạn đã lan rộng ra các thành phố của nước Mỹ sai cái chết dưới tay cảnh sát của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd. Trên mạng Internet đã xuất hiện những video qua cảnh cảnh sát còng tay Floyd, ba người xô ngã rồi một người dùng đầu gối chẹn vào cổ anh ta. Trong video thấy Floyd mấy lần kêu lên rằng mình không thể thở được rồi sau đó lịm đi. Anh ta đã chết trong phòng hồi sức cấp cứu. Sau khi nổ ra bạo loạn bốn cảnh sát đã bị sa thải, một người trong số họ bị buộc tội giết người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала