Chính Trump cần thừa nhận cuộc xâm nhập của Mỹ vào Iraq là bất hợp pháp

© AP Photo / Seth WenigNgoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza
Ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreas cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cần thừa nhận cuộc xâm nhập của quân đội Hoa Kỳ vào Iraq là bất hợp pháp. Ý kiến này do ông Arreas đưa ra trong tuyên bố trên tài khoản Twitter cá nhân.

Cuộc xâm nhập trái phép của quân Mỹ vào Iraq

«Đây là lời thú nhận rằng Hoa Kỳ đã kích động cuộc chiến với cái cớ giả mạo. Họ đã giết hại hơn một triệu người, phá hủy cả đất nước. Đây là tội ác chống nhân loại», - Ngoại trưởng nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Hàng trăm nhà ngoại giao và cựu quân nhân chỉ trích phản ứng Trump với biểu tình

Bằng ý kiến như vậy, Ngoại trưởng Venezuela đáp trả Trump trên Twitter, nơi ông này đưa ra lời thanh minh, gán lỗi cho cựu Ngoại trưởng Colin Powell rằng chỉ vì những phát ngôn hùng biện khắc nghiệt của vị Ngoại trưởng mà Hoa Kỳ đã lao vào cuộc chiến kéo dài.

«Chẳng phải là Powell đã nói rằng Iraq có «vũ khí hủy diệt hàng loạt» hay sao? Họ không có gì cả, nhưng dù thế chúng ta đã đi đến chiến tranh!» - nhà lãnh đạo Mỹ viết. Trump phản ứng như vậy khi biết cựu Ngoại trưởng quyết định bỏ phiếu cho Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện là ứng viên Dân chủ nhiều tiềm năng nhất trong cuộc tranh đua bầu cử sắp tới.

Năm 2003, Powell hô hào các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hành động về Iraq. Khi đó, Washington đưa ra lập luận rằng ở đất nước này tàng trữ kho vũ khí sinh học khổng lồ, kể cả vi trùng gây bệnh than. Cùng trong năm 2003, Hoa Kỳ và các nước đồng minh bắt đầu chiến dịch chống Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала