Máy bay không quân Mỹ bị rơi ở Iraq làm 4 người bị thương

© Ảnh : Public domain Máy bay vận tải C-130J của Không lực Mỹ
Máy bay vận tải C-130J của Không lực Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bốn người đã bị thương tại Iraq trong vụ tai nạn xảy ra với máy bay vận tải quân sự của không quân Mỹ, khi máy bay chệch ra khỏi đường băng lúc hạ cánh, bộ phận báo chí của lực lượng liên quân chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”* thông báo với Sputnik.
“Vào khoảng 2h10’ ngày 8 tháng 6 (theo giờ Hà Nội), một chiếc máy bay C-130 của Không quân Hoa Kỳ trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Camp Taji ở Iraq đã vượt ra khỏi đường băng và đâm vào một bức tường, làm máy bay bị hư hỏng và gây ra một đám cháy nhỏ", thông báo cho biết.

Theo liên quân, đội cứu hỏa và cứu hộ của sân bay sau 4 phút đã có mặt tại hiện trường, dập lửa và hỗ trợ đưa người ra khỏi máy bay.

RC-135 - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Máy bay Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ Iraq trong cuộc tấn công từ Iran
"Bốn binh sĩ đi trên máy bay bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, họ đang được điều trị tại cơ sở y tế trong căn cứ Taji. Sự cố (nguyên nhân của vụ tai nạn) không phải là hành động của kẻ địch, vụ việc đang được điều tra",- tin liên quân thông báo.

Kể từ năm 2014 liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các hoạt động quân sự chống lại IS* ở Syria, Iraq, Afghanistan và một số nơi khác, ở Syria họ hoạt động mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала