Hà Lan công bố chi tiết về cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay MH17

© Almaz-Antey / Chuyển đến kho ảnhCông bố kết quả thử nghiệm trên mô hình vụ tai nạn máy bay Boeing 777
Công bố kết quả thử nghiệm trên mô hình vụ tai nạn máy bay Boeing 777 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dữ liệu radar không xác nhận việc phát hiện máy bay chiến đấu hoặc tên lửa tại thời điểm máy bay Boeing Malaysia (chuyến bay MH17) ở miền đông Ukraina năm 2014, công tố viên Hà Lan Theis Berger cho biết trong phiên tòa.

Phiên xét xử vụ MH17 tại tòa án Schiphol ở Hà Lan đã bắt đầu lại vào ngày 8 tháng 6.

Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Hà Lan từ chối trả lời câu hỏi về bị cáo mới trong vụ MH17
"Điều tra về dữ liệu radar đã hoàn thành", - Berger thông báo tại phiên điều trần hôm thứ ba.

Ông lưu ý rằng nghiên cứu dữ liệu từ radar dân sự và quân sự của Ukraina mang lại kết quả hạn chế , đã chú trọng đến dữ liệu radar đầu tiên của Nga.

Như Berger báo cáo, có tham chiếu đến chuyên gia về quốc phòng, Cơ quan giám sát Châu Âu và Hội đồng bảo an Hà Lan, có một số giải thích cho lý do tại sao không có hồ sơ radar về tên lửa "Buk".

Liệu có tên lửa hay không?

"Việc không tìm thấy radar không có nghĩa là tên lửa không có ở đó. Công ty Almaz-Antey và Bộ Quốc phòng Nga, ngược lại, cho rằng sự vắng mặt của phát hiện này, thực sự cho thấy sự vắng mặt của tên lửa Buk từ Snezhnyi", - ông nói.
tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Công tố viên Hà Lan nêu tên nghi phạm trong thảm kịch MH17

Công tố viên lưu ý rằng chuyên gia Hà Lan, Bộ Quốc phòng Nga và Almaz-Antey cùng chung ý kiến rằng máy bay quân sự dễ phát hiện hơn nhiều so với tên lửa "Buk".

"Hiện tại tất cả các chuyên gia và chuyên viên đều đồng ý rằng dữ liệu radar hiện có không bao gồm phát hiện máy bay chiến đấu hoặc tên lửa", - ông Berger tóm tắt.

Phiên tòa về tai nạn máy bay MH17

Phiên tòa bắt đầu tại Hà Lan vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Bốn người liên quan đến vụ việc bao gồm ba người Nga Girkin, Dubinsky, Pulatov và một người Ukraina Kharchenko.Tại phiên tòa, Pulatov được đại diện bởi một nhóm quốc tế gồm hai luật sư Hà Lan và một luật sư Nga. Những nghi phạm còn lại được xét xử vắng mặt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала