Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Anh không can thiệp vào công việc của Hồng Kông

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Dominic Raab, bày tỏ hy vọng rằng London sẽ không can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Anh trước đó đã tuyên bố rằng quyết định của chính quyền Trung Quốc về việc xây dựng luật về an ninh quốc gia đối với Hồng Kông trái ngược với các quy định trong tuyên bố tự trị của khu vực được ký bởi Anh và Trung Quốc. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết London sẵn sàng thay đổi các quy tắc thị thực cho Hồng Kông nếu Trung Quốc thực thi luật về an ninh quốc gia của Hồng Kông. Theo lời Thủ tướng Anh, dự luật này sẽ nghiêm trọng "hạn chế tự do và làm suy yếu nghiêm trọng quyền tự chủ (của Hồng Kông)".

Can thiệp từ bên ngoài

"Hồng Kông chỉ liên quan đến chính sách đối nội của Trung Quốc và không chịu sự can thiệp từ bên ngoài", - Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm.
Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc dọa sẽ đáp trả nếu Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông

Ông nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cần phải là một ví dụ trong việc tôn trọng các nguyên tắc quan hệ quốc tế và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Ông nhắc lại rằng trong toàn bộ lịch sử Trung Quốc, Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Vương quốc Anh.

"Tương tự như vậy, phía Trung Quốc hy vọng rằng Vương quốc Anh sẽ tôn trọng Hiến pháp của CHND Trung Hoa và tôn trọng quyền hợp pháp của Trung Quốc bảo vệ an ninh nhà nước trên lãnh thổ của mình", - Vương Nghị nói, lời Ngoại trưởng được trích dẫn trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh rằng dự thảo luật về bảo vệ an ninh quốc gia Hồng Kông, là cần thiết để đưa ra công lý sự đe dọa an ninh quốc gia của những nhóm cực đoan thiếu số ủng hộ «độc lập» của Hồng Kông và bọn khủng bố.

Ông nói thêm rằng luật pháp sẽ giúp đảm bảo các quyền và tự do của cư dân Hồng Kông tốt hơn và người nước ngoài có cuộc sống yên bình hơn trong đặc khu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала