Báo chí đưa tin Mỹ sẵn sàng rút khỏi hiệp ước START-3

© Flickr / Beverly & PackQuốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không có ý định gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tuy nhiên đang xem xét một số phương án khác nhau, báo Washington Post đưa tin dẫn nguồn quan chức cấp cao nước này.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ rút (khỏi START-3). Song tôi muốn thể hiện một cách nhẹ nhàng hơn - trên thực tế tất cả các phương án đều đang được xem xét”, nguồn tin của báo nhận xét.

Trước đó chính quyền Mỹ tuyên bố việc đưa Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán là một trong những điều kiện để gia hạn thỏa thuận này.

Robert O'Brien - Sputnik Việt Nam
Chưa chắc Mỹ sẽ rút khỏi START-3, cố vấn của ông Trump nhận định

Theo một nguồn tin khác của báo WSJ, chính quyền Mỹ dự định “phát động trên toàn thế giới ý kiến chống lại” Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu nói trên. Nguồn tin nhận định rằng ý kiến của Mỹ cách đây không lâu khẳng định việc Trung Quốc bí mật thử hạt nhân quy mô nhỏ có thể là một phần của chiến dịch gây sức ép với Bắc Kinh, bởi vì nước này luôn muốn giữ bí mật mọi hoạt động của mình.

Trước đó người phát ngôn BNG Nga Maria Zakharova gọi vấn đề lôi kéo Trung Quốc tham gia START-3 là khiên cưỡng. Theo bà, việc thay đổi định dạng đàm phán không thể diễn ra theo hình thức ép buộc, mà nên dựa trên cơ sở tình nguyện và đồng thuận.

Ngày 3 tháng 6 được biết ủy viên Ủy ban đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ Bob Menendez đã trình lên Thượng viện nước này dự luật đề xuất khẩn trương gia hạn hiệp ước START-3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала