Chính quyền Tổng thống Trump bình luận về thông tin Mỹ bí mật rút quân khỏi Đức

© AP Photo / Matthias Schrader, poolU.S. President Donald Trump, left, and German Chancellor Angela Merkel pose for a photograph prior to a bilateral meeting on the eve of the G-20 summit in Hamburg, northern Germany, Thursday, July 6, 2017
U.S. President Donald Trump, left, and German Chancellor Angela Merkel pose for a photograph prior to a bilateral meeting on the eve of the G-20 summit in Hamburg, northern Germany, Thursday, July 6, 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch “trừng phạt” Thủ tướng Đức Angela Merkel bằng việc rút quân Mỹ ra khỏi nước Đức. Đây là tuyên bố của bà Kayleigh McEnany, Thư ký báo chí của người đứng đầu Nhà Trắng, được Sputnik dẫn lời.

Trong cuộc họp giao ban báo chí, bà McEnany được hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ có ý định “trừng phạt” Thủ tướng Merkel vì bà đã từ chối tham gia cuộc họp G7 mà Tổng thống Trump định tổ chức vào cuối tháng 6 ở Washington hay không.

"Ông ấy [Trump] không bao giờ đưa ra quyết định trừng phạt cá nhân nhà lãnh đạo này hay nhà lãnh đạo khác trên thế giới, Tổng thống chỉ hành động vì lợi ích của nước Mỹ", - Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Mỹ nhận xét.

Đồng thời, McEnany lưu ý rằng ngay chính sự việc thông qua quyết định rút quân bà cũng không thể xác nhận được.

Quân đội Mỹ ở Đức - Sputnik Việt Nam
Ông Trump ra lệnh giảm sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Đức

Thủ tướng Merkel cho rằng bà không thể có mặt tại cuộc họp tại ở Nhà Trắng do tình hình dịch bệnh coronavirus.

Trước đó báo Der Spiegel đưa tin chính phủ Mỹ quyết định rút một phần quân đội của họ khỏi Đức, nhưng không báo cho chính quyền Đức về việc này.

Vào ngày 6 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh giảm bớt số lượng quân đồn trú của Mỹ tại Đức. Hiện tại, Hoa Kỳ có 34,5 nghìn quân đồn trú ở nước này. Người đứng đầu nước Mỹ đã chỉ thị cho Lầu năm góc giảm bớt 9,5 nghìn người trong số quân đồn trú nói trên. Ngoài ra, ông Trump còn ra lệnh giới hạn số lượng quân Mỹ có thể được đưa sang Đức để hoạt động một lần xuống mức 25 nghìn người thay vì 52 nghìn người như cho phép hiện nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала