Ông Pompeo buộc tội Trung Quốc đàn áp tín đồ

© AP Photo / Cliff OwenNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo một lần nữa cáo buộc Trung Quốc đàn áp các tín đồ.

Mỹ lại buộc tội Trung Quốc

"Tại Trung Quốc, việc đàn áp chống lại tất cả các tôn giáo được nhà nước ủng hộ vẫn đang tăng cường. Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ đây yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo phải tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ và đưa giáo điều cộng sản vào giáo lý và thực hành tôn giáo của họ".
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Luật về Tân Cương của Mỹ: Áp lực với Trung Quốc hay tiếp tay cho cực đoan?

Ông cũng cáo buộc Trung Quốc đã giam giữ hàng loạt người Uyghur ở Tân Cương và cuộc đàn áp Phật tử Tây Tạng và giáo phái Pháp Luân Công.

Cuối cùng, ông Pompeo tuyên bố không có luật pháp, tự do ngôn luận, biểu tình ôn hòa và tự do tôn giáo ở Trung Quốc, trong khi ở Mỹ, ông nói, có tất cả những điều này.

Trong quá khứ, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc như vậy của Hoa Kỳ và tuyên bố rằng ở Mỹ, tình hình nhân quyền cũng chưa phải là lý tưởng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала