Quyết định nhân sự quan trọng của Quốc hội Việt Nam

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 11/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao, bao gồm việc bầu chọn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, chính thức phê chuẩn miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải.

Có (95,65%) 462/462 đại biểu Quốc hội Việt Nam đồng thuận bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Quốc hội cũng bỏ phiếu kín, chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Vương Đình Huệ (với 448/451 số phiếu tán thành (92,75%), có 3 ĐBQH phản đối miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ).

Quốc hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải với tỷ lệ số phiếu tán thành là 91,72% (443/443 đại biểu).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Theo chương trình Nghị sự sáng 11/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội Việt Nam tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Quốc hội thông qua với tỉ lệ 94,62%. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua EVFTA – sự kiện mong chờ từ lâu

Theo đó, Quốc hội lắng nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia của Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đọc dự thảo 3 nghị quyết về nhân sự, các đại biểu đã tổ chức biểu quyết. Kết quả, tuyệt đại đa số đồng ý với 3 dự thảo này.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tỷ lệ số đại biểu Quốc hội tán thành là 462/462 đại biểu (chiếm tỷ lệ 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ lãnh đạo Hội đồng bầu cử quốc gia. Nhiệm vụ của Hội đồng bao gồm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng gồm có chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên.

Cũng trong sáng 11/6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Cuối phiên làm việc sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác và dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quốc hội bắt đầu đợt họp tập trung, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Trong phiên làm việc chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Sau nội dung này, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự. Quốc hội nghe Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sao đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về: Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội chính thức cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Phó Thủ tướng

Trong chiều qua 10/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Sputnik Việt Nam
Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thanh Hải

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả kiểm phiếu đã được công bố sáng 11/6.

Thể theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Cụ thể, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải được điều động về làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ tháng 2/2020.

Tỷ lệ số đại biểu Quốc hội tán thành Nghị quyết là 448/451 đại biểu (92,75% tổng số đại biểu Quốc hội). Có 3 ĐBQH phản đối miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Việt Nam bàn công tác nhân sự, miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ

Trong suốt 4 năm công tác ở Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ phụ trách mảng kinh tế - tài chính, cá nhân ông Vương Đình Huệ cùng với tập thể Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng để kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất trong 10 năm qua và lan toả thành quả kinh tế cũng như tư duy mới tới những vùng nông thôn.

Đồng chí Vương Đình Huệ được đánh giá cao trong việc phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều bộ, ngành, địa phương liên quan tìm giải pháp cơ cấu lại nợ công, kéo giảm tỉ lệ nợ công và áp lực trả nợ cho Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ nợ công trong 4 năm qua đều giảm qua từng năm và giảm sâu so với mức trần 65% GDP mà Quốc hội phê duyệt. Cuối năm 2019, nợ công chỉ còn khoảng 55% GDP. Song song với đó, cơ cấu vay nợ chuyển dịch dần theo hướng tăng vay trong nước giảm rủi ro tỉ giá, hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong nước.

Bên cạnh vấn đề nợ công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết 42 năm 2017 về xử lý nợ xấu vốn được coi là “cục máu đông” của nền kinh tế Việt Nam, sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng. Ông Huệ cũng có nhiều sáng kiến đóng góp trong kiểm soát, giảm thiểu mức lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế bằng việc tranh thủ điều chỉnh giá các dịch vụ công do Nhà nước quản lý như điện, giáo dục, y tế mà không làm ảnh hưởng tới mặt bằng giá chung.

Quốc hội miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải

Cũng trong sáng nay 11/6, Quốc hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Bà Hải trước đó được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, thay ông Trần Quốc Tỏ. Trước đó, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Hải.

Nghi phạm Tuấn Khỉ. - Sputnik Việt Nam
Vụ nổ súng ở Củ Chi: Kẻ mạo danh Tuấn khỉ khai gì về hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải?

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, tỷ lệ số đại biểu Quốc hội tán thành Nghị quyết miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội của bà Hải là 443/443 đại biểu (chiếm tỷ lệ 91,72% tổng số Đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, quê quán Hà Nội, là phó giáo sư, tiến sĩ vật lý) từng là giảng viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 (tháng 4/2016), bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, thay ông Đào Trọng Thi.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. - Sputnik Việt Nam
Vụ mạo danh Tuấn khỉ ở Củ Chi: Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lên gặp công an

Năm 2016, bà Hải được Trung ương đề cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, sau đó được Quốc hội bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới nay.

Bà Nguyễn Thanh Hải đã được Bộ Chính trị ngày 23/5/2020 chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, thay cho ông Trần Quốc Tỏ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Nghị quyết trên chính thức có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала