Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Hoa Kỳ rút vũ khí hạt nhân phi chiến lược khỏi Đức

© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ khi rút quân khỏi Đức cũng nên "mang theo" vũ khí hạt nhân phi chiến lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Rời đi mãi mãi

"Nếu Washington thực sự có ý định giải phóng dần dần đất đai Đức khỏi các đơn vị và lực lượng vũ trang Mỹ, thì cũng nên mang theo vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Mỹ bố trí tại Đức", - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói trong cuộc họp ngắn hôm thứ Năm.
© AP Photo / StringerVào năm 1983, Mỹ đã bố trí hơn 100 tên lửa MGM-31 Pershing II ở Tây Đức
Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Hoa Kỳ rút vũ khí hạt nhân phi chiến lược khỏi Đức - Sputnik Việt Nam
Vào năm 1983, Mỹ đã bố trí hơn 100 tên lửa MGM-31 Pershing II ở Tây Đức
"Hơn nữa, người Mỹ tiếp tục tích cực sử dụng các vũ khí này trong thực tiễn khi thực hiện các nhiệm vụ hạt nhân với sự tham gia của các thành viên phi hạt nhân của NATO, và điều này rõ ràng vi phạm các điều khoản cơ bản của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân", - bà Zakharova nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала