Tại nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông: Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe tải đè chết 5 người

© Ảnh : TTXVN phátHiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk – Đắk Nông đã tông vào 1 chiếc xe tải khác đậu bên đường rồi lao vào chợ khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Xe tải lao vào chợ, nhiều người bị thương rất nặng

Sáng 13/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân của vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Đắk Mil. Tuy nhiên, 2 bệnh nhân đã tử vong khi vừa được đưa tới bệnh viện và 5 bệnh nhân bị thương nặng đang được tích cực điều trị.

Đại tá Văn Quyết Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. - Sputnik Việt Nam
Công an Đồng Nai thông tin thêm vụ CSGT bảo kê xe quá tải

Theo nhận định của lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, các bệnh nhân trong vụ TNGT đều bị thương rất nặng, đa chấn thương, có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và bệnh viện đang tích cực cứu chữa bệnh nhân.

Theo đó, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Lương Thị Công (47 tuổi), Lê Thị Thoan (44 tuổi), Biện Thị Toan (chưa xác định tuổi). Hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện: Nguyễn Thị Diệu Huệ (48 tuổi) và một nữ nạn nhân (khoảng 60 tuổi) – chưa xác định danh tính.

Các bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện gồm: La Thị Thái (57 tuổi), chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng, gãy xương đùi phải.

© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNChủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn (thứ 2, phải sang) thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tại nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông: Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe tải đè chết 5 người - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn (thứ 2, phải sang) thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

La Thị Hồng Phượng (52 tuổi), chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương vai. Nông Thị Tình (49 tuổi), chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương cột sống lưng, chấn thương vùng bụng, chấn thương sọ não.

Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi), chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương đùi cẳng phải. Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi), chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng.

Tất cả các nạn nhân bị thương và tử vong đều ngụ tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Điều tra nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người tử vong

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đội CSGT - Sputnik Việt Nam
Tạm đình chỉ công tác 2 sếp CSGT Đồng Nai vụ bảo kê xe quá tải

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải chở phân bón mang BKS 69C-051.59 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Nông – Đắk Lắk. Khi chạy đến địa điểm trên thì va chạm với 1 xe container chạy cùng chiều. Sau đó, xe tải chở phân bón đã mất lái tông vào 2 xe tải nhỏ, 1 chiếc đang đậu ven đường.

Sau khi xảy ra va chạm, xe tải mang BKS 47C-125.70 lật vào nhiều tiểu thương và người dân đang mua bán ngoài cổng chợ.

Theo báo Giao thông, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGT) cho biết, khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế địa phương huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

© Ảnh : Tuấn Anh – TTXVNCác nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tại nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông: Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe tải đè chết 5 người - Sputnik Việt Nam
Các nạn nhân của vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe quá tải

Được biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Đắk Mil tiến hành điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông theo đúng quy định.

Nhận định về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Trần Văn Thương, Chủ tịch huyện Đắk Mil cho biết nguyên nhân ban đầu là xe tải nổ lốp rồi tông vào phương tiện khác. Xe tải này tiếp tục lao vào nhiều xe máy cùng các tiểu thương đang buôn bán tại chợ rồi lật ngang.

Lãnh đạo huyện cũng chia sẻ, cảnh sát đã tạm giữ tài xế, lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn.

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch tỉnh Đăk Nông cùng Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

“Vụ tai nạn quá thảm khốc, một buổi sáng quá kinh hoàng”, - ông Bốn nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала