Facebook bị cáo buộc “buôn bán ma túy”

© REUTERS / Dado RuvicFacebook
Facebook  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu cố vấn của người sáng lập Apple Steve Jobs, bà Joanne Hoffman đã cáo buộc Facebook “buôn bán sự thù hận” mà bà so sánh với ma túy, CNBC viết.

Facebook bị chỉ trích

“Khi tôi xem Facebook, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu hành vi của họ có thực sự do thiếu hiểu biết, hay đó là hậu quả của một điều gì đó đen tối hơn”, – bà Hoffman, người được mệnh danh là cánh tay phải của Steve Jobs cho biết trong phiên thảo luận về Công nghệ General Magic.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Ông Biden yêu cầu Facebook hành động chống lại Trump

Đồng thời, Hoffman lưu ý rằng bà tôn trọng những thành tựu của Facebook. Tuy nhiên, theo bà, một số khía cạnh hoạt động của mạng xã hội này "phá hủy kết cấu dân chủ và quan hệ con người". “Họ bán ma túy, được gọi là sự thù hận” - cố vấn của Jobs nói.

Nhận xét của Hoffman được đưa ra sau một loạt chỉ trích nhằm vào Facebook, người sáng lập và người đứng đầu Mark Zuckerberg. Cụ thể, các chỉ trích này liên quan đến việc Facebook từ chối xóa bài đăng của Tổng thống Mỹ, trong đó Donald Trump ám chỉ khả năng sử dụng lực lượng quân sự để đàn áp biểu tình ở một số thành phố, CNBC viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала