Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản

© AFP 2023 / Timothy A. ClaryDonald Trump nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở bang New York
Donald Trump nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở bang New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ từng chống cả chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Bài phát biểu được phát sóng bởi kênh YouTube chính thức của Nhà Trắng.

Chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các cựu sinh viên tốt nghiệp Học viện như Tướng Dwight Eisenhower (Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ 1953-1961) và Tướng Omar Bradley từng lãnh đạo nước Mỹ "đánh bại những kẻ quốc xã độc ác và phát xít đế quốc".

Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam
«Chúng tôi sẽ không bỏ qua»: Người Nga phẫn nộ vì bài đăng của Nhà Trắng về Thế chiến II
“Quân đội cũng tổ chức phòng thủ chống sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản” - ông Trump nói trong bài phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự West Point ở bang New York.

Hồi tháng 5, Nhà Trắng gọi Mỹ và Anh là các nước chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Thông điệp chúc mừng Chiến thắng nói rằng ngày 8 tháng 5 năm 1945, Mỹ và Anh đã "đánh bại Đức quốc xã".

“Tinh thần của nước Mỹ sẽ luôn chiến thắng.” - dịch vụ báo chí của Nhà Trắng cho biết. Liên Xô không được nhắc đến trong tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала