Áp dụng thiết quân luật tại thành phố Bảo Định của Trung Quốc vì COVID-19

© REUTERS / Aly SongXét nghiệm coronavirus ở Vũ Hán
Xét nghiệm coronavirus ở Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) — Kiểm soát quân sự đã được thực hiện tại thành phố Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc gần Bắc Kinh, do sự bùng phát của COVID-19 tại chợ bán buôn nông sản lớn nhất Bắc Kinh, theo thông báo được công bố trên trang web của chính quyền thành phố.
"Ủy ban chống dịch bệnh tuyên bố nhanh chóng áp dụng thiết quân luật và bắt đầu cơ chế thời chiến để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ở Bảo Định", - bản thông báo cho biết.
1 trường hợp mới được xác nhận tại Trung Quốc được nhập từ nước ngoài - Sputnik Việt Nam
Bắc Kinh tuyên bố thiết quân luật một quận vì COVID-19

Cần lưu ý rằng Bảo Định nằm cạnh Bắc Kinh, giữa hai thành phố có lượng lưu thông hàng hóa lớn và mật độ di chuyển dày đặc của người dân, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Thành phố Bảo Định, với dân số hơn 11 triệu người, nằm cách Bắc Kinh 147 km.

Đóng cửa chợ «Xinfadi» (Tân Phát Địa) lớn nhất thủ đô

Chợ bán buôn lớn nhất Xinfadi tại quận Phong Đài, Bắc Kinh đã đóng cửa vào ngày 13 tháng 6 sau khi cuộc điều tra dịch tễ học phát hiện thấy coronavirus trên thớt xẻ cá hồi nhập khẩu. Trong khu vực Phong Đài, chế độ thời chiến đã được đưa ra, mức độ ứng phó khẩn cấp trong lĩnh vực y tế công cộng một lần nữa được nâng lên mức thứ hai. Hôm thứ Hai, người đứng đầu dịch vụ báo chí của chính phủ Bắc Kinh, Xu Hejian, tuyên bố rằng nguy cơ lây lan COVID-19 tại Bắc Kinh do đợt bùng phát mới là rất cao.

Hiện tại, tổng cộng 79 người mắc COVID-19 đang ở bệnh viện Bắc Kinh. Trước ngày 11 tháng 6, tại Bắc Kinh trong 56 ngày, không ghi nhận một trường hợp nhiễm coronavirus mới nào tại địa phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала