Nga có thể tận dụng quy chế đặc biệt của Hồng Kông

© Sputnik / Taras IvanovHồng Kông
Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Nga có thể tận dụng quy chế đặc biệt của Hồng Kông để mở ra các kênh phân phối mới cho một loạt các sản phẩm, đây là ý kiến của ông Sergey Inyushin, đại diện thương mại của Nga tại Trung Quốc.
"Do đặc khu hành chính này có một hệ thống lập pháp đặc biệt, nên Nga có thể tận dụng điều này để tạo lợi thế cho mình, thỏa thuận đàm phán, mở các kênh tiêu thụ mới cho nhiều loại sản phẩm, ví dụ, như các sản phẩm làm từ thịt lợn", - ông  Inyushin nói.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng sự quan tâm đến Hồng Kông sẽ không bị suy giảm, ngay cả khi diễn ra những thay đổi trên thế giới, trong tương lai có thể trông chờ toàn bộ khu vực lân cận, nơi Hồng Kông vẫn giữ vai trò quan trọng, sẽ gia tăng phúc lợi.

Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Hồng Kông cho rằng lệnh trừng phạt sẽ đánh vào các công ty Mỹ

Vị đại diện thương mại Nga nhắc lại rằng đồng đô la Hồng Kông là một trong những loại tiền tệ ổn định nhất trên thế giới, tỷ giá chỉ dao động nhẹ.

“Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trong đặc khu hành chính này, tình hình sẽ ổn định trở lại, và Hồng Kông sẽ bảo toàn được quy chế đặc biệt, cơ sở lập pháp, mang lại ưu thế và cơ hội để xúc tiến những nhóm sản phẩm không có ở Trung Quốc đại lục".

Gần đây, tình hình ở Hồng Kông lại trở nên căng thẳng liên quan đến quyết định của Quốc hội Trung Quốc về việc xây dựng đạo luật về an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Washington cho rằng luật này nhằm loại bỏ quyền tự chủ ở mức cao của khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và rút lại quy chế đối tác thương mại đặc biệt của Hồng Kông. Trung Quốc bác bỏ mọi chỉ trích và tuyên bố rằng vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала