«Không phải dự báo mà là chẩn đoán»: Chuyên gia Nga đánh giá quan hệ Mỹ-Trung

© REUTERS / Thomas PeterCậu bé mặc áo phông có cờ của Trung Quốc.
Cậu bé mặc áo phông có cờ của Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong điều kiện hình thành lưỡng cực, Trung Quốc có thể đối đầu với Hoa Kỳ với tư cách là một thủ lĩnh của thế giới đa cực mới nổi, - chuyên gia Viktor Sumsky, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Matxcơva (MGIMO) nhận định.
«Chúng ta đang chứng kiến sự phá hủy bắt buộc, có ý thức và đầy tính toán với hệ thống hợp tác đã hình thành ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hơn 30 năm, và có thể là sự phá hủy chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một dự án liên kết toàn bộ khu vực», - ông Sumsky nói tại hội nghị trực tuyến «Triển vọng lưỡng cực mới và tác động của nó đối với châu Á-Thái Bình Dương» do Câu lạc bộ Valdai tổ chức.

Không phải dự báo, mà là chẩn đoán

«Tình trạng lưỡng cực không phải là dự báo, mà là chẩn đoán, bởi nó đã hình thành, và điều đó xảy ra trong vài tháng khi mà đại dịch COVID-19 phát triển. Nhưng có điều còn quan trọng hơn là nó đã hình thành không phải ở đâu đó bên ngoài châu Á-Thái Bình Dương mà ở bên trong khu vực này và chúng ta đang «có chuyện» với chủ đề đối đầu gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc», - chuyên gia lưu ý.
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Mỹ không đời nào thỏa hiệp với Trung Quốc

Ông Sumsky nhắc rằng biểu trưng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là liên kết linh hoạt toàn diện.

«Đặc điểm đó hình thành như một khu vực mà người ta sẵn sàng mở vòng tay chấp nhận những ai có nguyện vọng, và trong các chủ đề hợp tác thì trước hết là hợp tác kinh tế, khi phát triển sự hợp tác này sẽ loại bỏ đề tài an ninh khỏi chương trình nghị sự. Đã không đạt được như vậy. Hoá ra là khác biệt chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có xu thế ngày càng sâu sắc hơn lên, đến mức như chúng ta thấy hôm nay. Và trong sự khác biệt như vậy, liên kết khu vực là bất khả thi», - chuyên gia Sumsky giải thích.

Theo ý kiến của chuyên gia, việc tiến xa hơn trong định dạng này đang trở nên khó khăn, nếu như nói chung có thể.

Cuộc gặp giữa Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
"Chống Trung Quốc xâm lăng": Mỹ đề xuất xây dựng nhà máy điện hạt nhân và mạng 5G cho Anh
«Lưỡng cực mới đơn giản là không tương thích với đời sống tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương như một dự án hội nhập liên kết toàn khu vực, còn một khía cạnh nữa là chính trong tương quan dự án này còn sinh ra cả ước mơ về thế kỷ 21 như là «thế kỷ châu Á», nhưng xác suất hiện thực hóa ước mơ đó cũng đứng trước câu hỏi lớn. Trong khuôn khổ kịch bản như vậy «thế kỷ châu Á» thậm chí có thể kết thúc ngay cả trước khi nó thực sự bắt đầu», - ông Sumsky nêu giả thiết.

Theo quan điểm của chuyên gia Sumsky, ngày nay Hoa Kỳ đang lôi kéo vào vòng kiềm chế gần như toàn bộ phần còn lại của thế giới, kể cả Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала