Thời tàn của giang hồ mạng: Phúc XO hầu tòa, Huấn Hoa hồng bị Công an truy tìm

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNBị cáo Trần Ngọc Phúc (ngồi) tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Ngọc Phúc (ngồi) tại phiên tòa.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 16/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Phúc (thường gọi Phúc XO, 37 tuổi, đại gia đeo vàng giả nổi tiếng ở Việt Nam) và 12 đồng phạm về các hành vi chứa chấp sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.

Đồng thời, sau Khá Bảnh và Quang Rambo, một trùm giang hồ mạng nữa là Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa hồng) vừa lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Ngày 16/6, Huấn Hoa hồng bị Công an TP.HCM phát lệnh truy tìm vì liên quan đến đơn tố cáo của người dân.

Luật sư từ chối bào chữa cho Phúc XO

Sáng nay 16/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) cùng 12 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép ma túy và không tố giác tội phạm.

Phúc XO đeo 13kg vàng - Sputnik Việt Nam
Khởi tố, bắt tạm giam anh em nhà Phúc “XO”

Cụ thể, Trần Ngọc Phúc, Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Dương Em bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trần Ngọc Tài, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Hơn 8h, Phúc XO và 7 đồng phạm được đưa đến, dẫn vào bằng cửa sau. Rất đông người thân của các bị cáo đã có mặt tại tòa từ sớm. Do bị teo cơ hai chân, Trần Ngọc Phúc được hai đồng phạm dìu vào phòng xét xử.

Phúc XO bị truy tố tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý, theo khoản 2 Điều 256 BLHS năm 2015, với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Trong khi đó, Trần Ngọc Tài, (24 tuổi, em ruột Phúc) cùng 4 người khác bị truy tố tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Không tố giác tội phạm.

Hội đồng xét xử có thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 17/6. Các bị cáo có năm luật sư tham gia bào chữa, riêng Phúc có 3 người bào chữa.

Tuy nhiên, phiên tòa hôm nay khai mạc trễ so với dự kiến, nguyên do là vì một luật  sư từ chối bào chữa cho Phúc. Gia đình bị cáo xin tòa hoãn phiên xét xử nhưng không được đồng ý vì theo HĐXX, Phúc vẫn còn 2 luật sư bào chữa.

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (còn gọi là Phúc XO, sinh 1982, ngụ tại huyện Hóc Môn), từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh “người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam). Phúc XO đeo nhiều kg “vàng giả” bị truy tố tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, điều 256 Bộ luật hình sự năm 2015, có thể bị truy tố với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.

Phúc XO - Sputnik Việt Nam
Lộ diện người đứng sau Phúc XO

Em trai của Phúc là Trần Ngọc Tài cũng bị truy tố tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác cùng bị truy tố hai tội danh của anh em Phúc. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ cáo trạng, Trần Ngọc Phúc bỏ ra 20 triệu đồng mỗi tháng để thuê giấy phép kinh doanh quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12. Quán hoạt động từ tháng 8/2018. Sau đó 3 tháng, để tăng doanh thu và thu hút khách cho quán, Phúc bắt đầu cho khách sử dụng ma túy khi đến đây vui chơi. Phúc cũng thuê nhiều người để quản lý, giám sát và phục vụ quán.

Tuy nhiên, Phúc “không cho phép nhân viên bán ma túy hay đi mua ma túy giúp khách”, mà chỉ cung cấp các dụng cụ như ống hút, dĩa... và tăng chỉnh âm lượng nhạc theo yêu cầu của khách.

Khách của quán được tính tiền bằng mật mã. Với những khách thuê phòng hát karaoke bình thường, quán tính giá theo niêm yết, trên hóa đơn thanh toán ghi tên phòng thêm chữ "A". Nếu có sử dụng ma túy, khách phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ và trên hóa đơn ghi chữ "B". Đối với nhóm khách VIP sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng, quán thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng. Những khác này được bố trí chơi ở tầng hầm và lầu 3, 4, 5.

Quán karaoke của Phúc bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM kiểm tra đột xuất rạng sáng 10/4/2019. Công an bắt quả tang gần 100 người phê ma túy ở 5 phòng, trong đó có 30 nhân viên karaoke. Theo số liệu từ Cơ quan điều tra, tính đến khi bị bắt, Phúc thu lợi khoảng 600 triệu đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cảnh sát tìm thấy trong phòng Trần Ngọc Tài có 20 viên thuốc lắc, 10 gói ketamin; súng công cụ hỗ trợ, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp...

Phúc XO cảm thấy hơi oan ức

Phiên tòa bắt đầu phần xét hỏi, bị cáo Đặng Trung Nghĩa là người bước lên bục đầu tiên. Nghĩa thừa nhận có chơi ma túy trong ngày Công an ập vào kiểm tra quán karaoke của Phúc XO.

Bên trong quán karaoke XO Pharaon ở quận 12 của Phúc XO, nơi bị tình nghi là địa điểm cung cấp ma túy. - Sputnik Việt Nam
Chúng ta đã bị lừa: Nón, dây chuyền của Phúc XO đều là vàng giả, tất cả chỉ để "câu view"

Bị cáo này cho biết, bản thân tìm đến quán của Trần Ngọc Phúc là do “nghe bạn bè ngoài xã hội giới thiệu quán karaoke này cho khách chơi ma túy”.

Lần lượt HĐXX xét hỏi các bị cáo. Theo đó từng người đều thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố. Theo lời khai tại tòa, có những bị cáo chỉ mới làm việc tại quán karaoke của Phúc XO có 2 ngày, không có lương, tiền kiếm được chủ yếu từ “khách cho thêm, ma túy cũng do khách đưa”.

Tại phiên tòa, đồng phạm của Trần Ngọc Phúc đều khăng khăng rằng, Phúc XO chỉ đạo “không mua bán ma túy” nhưng nếu khách có nhu cầu thì cho họ sử dụng và cung cấp những dịch vụ cần thiết để khách phê ma túy.

Khai trước tòa, Lê Văn Dương Em cho biết, đối với khách sử dụng ma túy, tiền phòng hát karaoke sẽ lên đến một triệu đồng/ giờ hát.

Phúc XO đeo 13kg vàng - Sputnik Việt Nam
Không phát hiện ma túy trong quá trình khám xét nơi ở của Phúc XO

Cũng theo lời khai của các bị cáo, quán karaoke của Phúc XO được phân làm hai khu vực – khu khách thường và khu đặc biệt cho nhóm khách VIP muốn chơi ma túy. Cứ như vậy, trung bình một ngày, quán Pharaon có từ 3-5 phòng khách dùng ma túy. Phúc đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ những phòng phục vụ khách chơi chất cấm này.

Khai trước HĐXX, Trần Ngọc Phúc cho rằng, đối với những gì cáo trạng đã truy tố, bị cáo cảm thấy hơi oan ức vì có một số chi tiết không đúng sự thật.

“Bị cáo sẽ nói rõ thêm trong quá trình xét hỏi chiều nay”, Phúc XO khẳng định.

TP.HCM: Công an phát lệnh truy tìm Huấn Hoa hồng

Ngày 16/6, Công an TP.HCM có thông tin xác nhận việc cơ quan an ninh điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa hồng, 35 tuổi, quê quán ở Yên Bái). Theo đó, việc truy tìm này liên quan đến một đơn tố cáo của người dân.

Quang Rambo (giữa) và các đối tượng tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Công an Hà Nội nói về mối quan hệ thân thiết của Quang ‘Rambo’ và Khá ‘bảnh’

Trước đó, Huấn từng bị phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên trên địa bàn P.22. Đối tượng này sau đó đã bị đưa đi cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai.

Từ năm 2015 đến nay, Huấn Hoa hồng nổi tiếng như một “giang hồ mạng”. Huấn thường xuyên phát trực tiếp, clip khoe tiền, vàng… trên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt theo dõi. Huấn rất thân với Khá bảnh và Quang Rambo.

Ngày 20/4/2020, trong một lần livestream trên Facebook, Huấn giới thiệu 2 cuốn sách mà theo Huấn là do chính mình viết mang tên “Bí kíp kinh doanh online” và “Đệ nhất kiếm tiền”. Bên dưới sách có ghi đơn vị phát hành là Nhà xuất bản SG.

Huấn cho hay, bộ sách có giá 799.000 đồng, nội dung viết về “dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng”.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) sau đó đã rà soát và khẳng định trong danh mục đăng ký xuất bản không có sách nào mang tên “Bí kíp kinh doanh online” và “Đệ nhất kiếm tiền”. 2 cuốn sách trên cũng không có trong danh mục sách lưu chiểu. Ngoài ra, trong hệ thống các Nhà xuất bản được cấp phép, không có Nhà xuất bản nào mang tên “SG” như trên bìa sách đã ghi.

Đối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Bị đề nghị mức án cao nhất, Khá ‘bảnh’ rất ân hận và hứa sẽ thành công dân tốt

Cục Xuất bản In và Phát hành sau đó có văn bản gửi tới các Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Vì sách được phát tán qua mạng nên Cục cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định.

Bị cơ quan chức năng vạch trần, Huấn thừa nhận sách của mình là ấn phẩm chui, vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Huấn Hoa hồng ra MV quảng cáo game cờ bạc trá hình

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Huấn Hoa hồng lại tung ra MV ca nhạc với hình ảnh game cờ bạc trá hình.

Được biết, trong MV mang tên “Muôn kiếp là anh em” độ dài hơn 6 phút, được đăng tải trên Youtube, Huấn thể hiện triết lý nghĩa khí giang hồ. Nội dung MV có nhiều cảnh đánh đấm, bạo lực đúng “chất” của một giang hồ mạng.

Quang Rambo (giữa) và các đối tượng tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Công an Hà Nội nói về mối quan hệ thân thiết của Quang ‘Rambo’ và Khá ‘bảnh’

Mặc dù trong MV, lời bài hát khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng lại được liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Thậm chí, đoạn cuối MV còn xuất hiện hình ảnh màn hình điện thoại, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

Qua tìm hiểu, cả hai game Go88 và 789club đều là game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài, với hình thức đánh bạc thông qua game bài đổi thưởng. Hai game này  còn có cá độ bóng đá, đặt cược thể thao, có lịch thi đấu và tỉ lệ ăn thua của từng trò chơi... Hiện Việt Nam đã cấm loại hình đánh bạc online này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала