BNG Nga bình luận báo cáo LHQ về các vụ tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong báo cáo của Liên Hợp Quốc không hề có bằng chứng thuyết phục nào về việc Iran liên quan đến các vụ tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Về việc Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út

Trước đó, trích dẫn báo cáo của Tổng thư ký LHQ Anthony Guterres, Reuters đưa tin rằng các tên lửa hành trình được sử dụng để tấn công các cơ sở của công ty dầu khí nhà nước Aramco và sân bay ở Ả Rập Xê Út trong năm 2019 có "nguồn gốc từ Iran".

Khai thác dầu mỏ ở Ả Rập Xê-út - Sputnik Việt Nam
Cuộc tấn công thế kỷ: Thị trường dầu mỏ tê liệt sau vụ nổ ở Ả Rập Saudi
“Cái gọi là bằng chứng đó gồm các chữ bằng tiếng Farsi. Tất nhiên, điều này gợi lại tất cả các trường hợp trước đây, trong các câu chuyện bằng một số ngôn ngữ, được dùng để rút ra kết luận về sự liên quan của các quốc gia sử dụng các ngôn ngữ này trong một số vụ phạm pháp, tội á nào đó, v.v. Vì một số lý do, các chuyên gia đã quyết định thực hiện chức năng các nhà điều tra, khiễn người ta phải nghĩ rằng tất cả các công trình này xuất phát từ những người đang cố gắng bằng mọi giá đổ lỗi cho Iran,v đối với họ tất cả các phương tiện đều tốt,  bà Zakharova nói.

“Một điều đáng quan tâm là một phần của cái gọi là bằng chứng cơ sở chống Iran được xây dựng dựa trên kết quả hải quân Mỹ và Úc đánh chặn một số tàu trong vùng biển quốc tế. Còn việc các hoạt động vi phạm giống như cướp biển vượt quá chuẩn mực quốc tế về hợp tác giữa các nước và luật pháp quốc tế, thì báo cáo không hề có một lời nào nhắc đến” – bà Zakharova nói.

Cuối tháng 9 năm 2019, các cơ sở dầu mỏ Abkayk và Khurais đã bị tấn công, dẫn đến việc Ả Rập Xê Út mất hơn một nửa sản lượng dầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала