Phát hiện giật gân về coronavirus ở Ý

© Sputnik / Giorgio Perottino / Chuyển đến kho ảnhNgười bán hoa trên đường phố Torino (Ý).
Người bán hoa trên đường phố Torino (Ý). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Coronavirus hiện diện trong nước thải của Milan và Torino từ hồi tháng 12 năm 2019, căn cứ kết luận của các chuyên gia từ Viện Y tế cao cấp Ý (ISS).

Coronavirus vào Ý từ năm 2019

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 40 mẫu nước thải được thu thập từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020.

"Kết quả được xác nhận ở hai phòng thí nghiệm khác nhau cho thấy sự hiện diện của RNA coronavirus trong các mẫu được lấy tại Milan và Torino vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 và tại Bologna vào ngày 29 tháng 1 năm 2020", - bà Giuseppina La Rosa, đại diện của viện cho biết.

Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một phòng khám ở Ý. - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên ở châu Âu, một bệnh nhân Ý từng mắc COVID-19 được ghép phổi
Ngoài ra, dấu vết của virus đã được tìm thấy trong nguyên liệu lấy từ nước thải của các thành phố này vào tháng 1 và tháng 2 năm nay. Các kết quả của nghiên cứu đã làm dấy lên mối nghi ngờ về niên đại lây lan dịch bệnh ở châu Âu đang được chấp nhận trong cộng đồng khoa học cho tới thời điểm hiện tại.

Đại dịch coronavirus

Đại dịch coronavirus đã lan rộng trên hầu hết toàn thế giới. Tổng cộng, theo WHO, hơn 8,3 triệu người bị nhiễm bệnh, 450 nghìn người trong số họ đã chết.

Ý là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch: khoảng 238 nghìn cư dân của nước cộng hòa bị nhiễm virus, trong đó 34 nghìn người chết.

Theo dữ liệu chính thức, ca nhiễm coronavirus đầu tiên ở Ý được ghi nhận vào tháng 1. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала