Virus corona có gốc châu Âu tại chợ thủy sản Trung Quốc - một điều dễ dự đoán

© REUTERS / Tingshu WangСhợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
Сhợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc chủng virus phổ biến trong lây nhiễm bệnh ở châu Âu là thủ phạm gây đợt bùng phát Covid-19 mới ở Bắc Kinh là một điều dễ dự đoán. Đây là ý kiến của chuyên gia Alexander Lukashev, Giám đốc Viện Ký sinh trùng Y học, Bệnh nhiệt đới và lây truyền của Đại học Sechenov.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Lukashev giải thích:

“Vì đến nay ở Trung Quốc số ca mới mắc Covid-19 đã xuống rất thấp, trong khi ở châu Âu vẫn ghi nhận những trường hợp mới, những ca nhiễm mới ở Trung Quốc phần lớn có gốc châu Âu. Do đó, bây giờ hầu như tất cả các chủng virus đều có gốc châu Âu, hoặc tương tự như chúng. Đây là một điều dễ dự đoán. Virus đã có thể xâm nhập vào Bắc Kinh trực tiếp từ châu Âu hoặc qua bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác, bao gồm cả Hoa Kỳ”.
© AFP 2023 / Noel CelisNhân viên y tế tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
Virus corona có gốc châu Âu tại chợ thủy sản Trung Quốc - một điều dễ dự đoán - Sputnik Việt Nam
Nhân viên y tế tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh

Hôm thứ Hai, trong cuộc phỏng vấn của People's Daily, ông Wu Zunyu, nhà dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Bắc Kinh, cho biết rằng, chủng virus đã được phát hiện trên chợ thủy sản ở Bắc Kinh khác với chủng virus đã lây lan trên khắp Trung Quốc trước đó. Ông cho rằng, chủng này có gốc châu Âu. 

Tiến sĩ Y học Elena Tsyganova, chuyên gia tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu về virus học thuộc Đại học RUDN và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của Matxcơva, lưu ý với Sputnik rằng, cộng đồng khoa học Nga đang chú ý theo dõi và cảnh giác với thông tin này. 

“Mỗi sự kiện như vậy cần phải được nghiên cứu kỹ và diễn giải chính xác. Tất cả những thông tin và tuyên bố như vậy khiến chúng tôi phản ứng nhanh chóng để ngăn chặn virus lại lây lan. Đại dịch COVID-19 cho thấy rõ tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống bệnh dịch toàn cầu, sự hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới về dịch tễ học và virus học. Và Matxcơva đang tích cực tham gia vào cuộc thảo luận về những vấn đề cấp bách”, - chuyên gia Elena Tsyganova nói.

 

Người qua đường trên một con phố ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc công bố thông tin về coronavirus mới ở Bắc Kinh
Chưa có dữ liệu chính xác về nguồn chính gây ra đợt bùng phát thứ hai, nhưng, các chuyên gia đang tiến hành các cuộc nghiên cứu và đưa ra những giả định đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, ông Wu Zunyu cho biết rằng, tất cả các mẫu virus được phát hiện tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi) đều được lấy từ những nơi có nhiệt độ thấp nhất, do đó, các chuyên gia Trung Quốc giả định rằng, virus đã được nhập khẩu cùng với thực phẩm đông lạnh, và thủ phạm chính là cá hồi đến từ nước ngoài, bởi vì virus được phát hiện trên thớt được dùng để chế biến cá hồi nhập khẩu. Tuy nhiên, các chuyên gia không vội vàng đưa ra kết luận cuối cùng về việc chính cá hồi đã gây ổ dịch mới sau khi tại Bắc Kinh không ghi nhận những ca nhiễm mới trong thời gian hai tháng. Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu cá hồi châu Âu do lo ngại rằng, chúng có thể liên quan đến sự bùng phát dịch virus corona tại Bắc Kinh.

Các chuyên gia quốc tế đang xem xét khả năng cá hồi có thể lây lan virus. Bà Elena Tsyganova lưu ý, vào ngày 16 tháng 6, các chuyên gia hàng đầu từ Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc hội thảo trực tuyến. 

© AFP 2023 / Greg BakerNgười dân tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
Virus corona có gốc châu Âu tại chợ thủy sản Trung Quốc - một điều dễ dự đoán - Sputnik Việt Nam
Người dân tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
“Theo các đồng nghiệp Trung Quốc, virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trên thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu. Nhưng điều này đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hơn. Chúng tôi hy vọng rằng, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong tương lai gần”, - chuyên gia cho biết.

Trong cộng đồng chuyên gia Trung Quốc, một số người bày tỏ ý kiến ​​rằng, chủng virus nhập vào Bắc Kinh  lây lan nhanh hơn chủng virus đã được phát hiện ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, chuyên gia Alexander Lukashev kêu gọi thận trọng khi đưa ra những tuyên bố như vậy: 

Một nhân viên y tế kiểm tra một cô gái bị nhiễm coronavirus ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Các nhà dịch tễ học Trung Quốc tìm thấy mối liên hệ giữa COVID ở Bắc Kinh và Vũ Hán

“Virus corona tiếp tục đột biến. Tuy nhiên, tốc độ biến đổi không đủ nhanh để nói về việc thay đổi các tính chất của nó, nhưng, đủ nhanh để phân biệt các chủng. Chưa có đủ cơ sở để nói rằng, chủng vius này là nguy hiểm hơn. Tôi đã nghe thấy một số chuyên gia tuyên bố rằng, chủng virus này lây lan nhanh hơn, nhưng, trên thực tế, rất khó để ước tính tốc độ lây lan của virus gây bệnh truyền nhiễm dựa trên dữ liệu dịch tễ học, bởi vì cả phương pháp giám sát và tiềm năng của hệ thống giám sát ở Vũ Hán vào tháng 1 và ở Bắc Kinh ngày nay rất khác nhau. Do đó, tôi rất thận trọng về những tuyên bố như vậy. Không loại trừ khả năng virus này có các đặc tính khác, nhưng, rất khó để chứng minh điều đó”, - ông nói.

Hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã đưa tin về 137 ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận. Trong vòng chưa đầy một tuần, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa 29 khu dân cư ở thủ đô và đưa ra lệnh cấm đi lại đối với cư dân ở bốn quận. Thủ đô Trung Quốc cũng vừa tăng mức độ cảnh báo dịch, tạm dừng các hoạt động ở trường học và đóng cửa các trung tâm giải trí. Theo ông Wu Zunyu, vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch. Tuy nhiên, đến nay, tất cả các trường hợp mắc bệnh chỉ liên quan đến chợ thủy sản Tân Phát Địa và không lây lan xa hơn. Các biện pháp khẩn cấp mà Bắc Kinh đã thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng như số lượng lớn người được xét nghiệm tạo cơ sở để các nhà dịch tễ học Trung Quốc chắc chắn rằng, Bắc Kinh có thể tránh được sự tái diễn của các sự kiện đã diễn ra ở Vũ Hán vào tháng 1. 

© REUTERS / Thomas PeterChợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
Virus corona có gốc châu Âu tại chợ thủy sản Trung Quốc - một điều dễ dự đoán - Sputnik Việt Nam
Chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала