Bộ Ngoại giao Đức cho rằng việc mở rộng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria là hợp lý

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhDamascus
Damascus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Đức cho rằng việc mở rộng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria là hợp lý, Christopher Burger, phát ngôn viên của cơ quan đối ngoại, phát biểu trong cuộc họp báo ngắn tại Berlin.

Luật Caesar

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký đạo luật được biết đến với cái tên là Caesar vào cuối năm 2019. Luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 và bao gồm các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Syria. Danh sách trừng phạt được mở rộng vào ngày 17 tháng 6, với 14 người được đưa thêm vào đó, bao gồm cả vợ Tổng thống Syria Bashar Assad Asma Assad và em gái của ông là Bushra Assad, cũng như 21 tổ chức. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin - Sputnik Việt Nam
Ông Bolton: Lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ sợ làm suy yếu đồng USD bằng các đòn trừng phạt

Theo Burger, Damascus "vẫn chưa phát đi tín hiệu sẵn sàng công nhận rằng trong nhiều năm Syria đã chặn tiến trình chính trị dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, ngang nhiên tuyên bố rằng họ không quan tâm đến việc giải quyết xung đột thông qua con đường hòa bình."

"Cho đến khi chế độ Syria còn chưa thay đổi hành vi bạo lực, chấm dứt các tội ác nghiêm trọng chống lại nhân quyền và luật nhân đạo thì lệnh trừng phạt không thể được dỡ bỏ", - ông Burger nói.

Gánh nặng đè lên vai những người dân Syria

Ông nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt mới "không được trở thành gánh nặng đối với dân thường, vì họ vốn đã phải chịu đựng những đau khổ khôn lường trong chín năm qua." Ông Burger nhớ lại rằng EU cũng đã quyết định đưa ra các biện pháp chống lại một số người "phạm tội nghiêm trọng ở Syria hoặc nhận thu nhập từ các hoạt động quân sự", đây là "lệnh trừng phạt nhắm tới mục tiêu nhất định, chúng không mang lại hậu quả tiêu cực cho việc đảm bảo cuộc sống của người dân".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала