Chính quyền phải tìm ra nguyên nhân tại sao Triệu Quân Sự trốn thoát và ai là người có lỗi trong việc này

© Ảnh : Lê Trung/Tuổi TrẻTriệu Quân Sự bị bắt giữ tối 18-6
Triệu Quân Sự bị bắt giữ tối 18-6 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 20/6, Lãnh đạo Quân khu 5 chưa đưa ra bình luận về việc xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam vì vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.

Ai chịu trách nhiệm khi để Triệu Quân Sự vượt ngục?

Tuy nhiên, theo Luật sư Mai Quốc Việt, Đoàn Luật sư Đà Nẵng việc để kẻ đang mang án chung thân bỏ trốn thì trách nhiệm là của lãnh đạo Trại giam T10 và các giám thị, quản giáo thực hiện nhiệm vụ hôm 3/6.

Luật sư Trần Hùng, Đoàn luật sư Đà Nẵng nhận định Sự từng là chiến sĩ đặc công, giỏi võ và đang mang án chung thân về 4 tội, trong đó có tội Giết người.

Đối tượng Triệu Quân Sự đang được tạm giữ tại cơ quan Công an thành phố Tam Kỳ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. - Sputnik Việt Nam
Công an Quảng Nam báo cáo vụ bắt kẻ đào ngũ, vượt ngục Triệu Quân Sự
"Đây là một phạm nhân rất nguy hiểm, cực kỳ manh động. Thực tế, sau khi vượt ngục, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản của người dân", - ông Hùng nói.

Theo luật sư Việt trước khi thực hiện hành vi trốn khỏi trại giam thì Triệu Quân Sự đang chấp hành án tù chung thân. Thời gian chấp hành án vẫn còn. Do vậy thời gian tới Sự vẫn phải tiếp tục thụ án tại trại giam.

Tuy nhiên, việc cựu quân nhân trốn khỏi trại giam lần này là vi phạm pháp luật hình sự, đã cấu thành tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử, theo quy định tại Điều 386, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, sau khi bàn giao cho quân đội, Công an TP. Tam Kỳ vẫn phối hợp điều tra về địa điểm Sự bán điện thoại trộm cắp.

“Chúng tôi sẽ tìm những địa điểm Sự đem điện thoại đi bán để thu hồi và trả cho người bị hại nếu Sự nhớ những địa điểm đã đi qua”, - thượng tá Mười nói.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, tối ngày 18/6, Công an phường An Mỹ phối hợp với Công an Thành phố Tam Kỳ bắt giữ Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, người dân tộc Nùng quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) – phạm nhân đang thụ án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi trại giam lần thứ hai.

Đây là kết quả của quá trình 15 truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam quân sự T10 khu vực miền Trung, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, thuộc Quân khu V, theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Giám đốc Côn an tỉnh Quảng Nam. Gần 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng cùng các đội chó nghiệp vụ truy bắt nhiều ngày qua.

Ngày 19/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến thưởng nóng cho cơ quan Công an TP. Tam Kỳ vì lập thành tích xuất sắc trong việc bắt tên tội phạm Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

© Ảnh : Công an cung cấpPhạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.
Chính quyền phải tìm ra nguyên nhân tại sao Triệu Quân Sự trốn thoát và ai là người có lỗi trong việc này - Sputnik Việt Nam
Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.

Quá trình bắt giữ kẻ đào ngũ Triệu Quân Sự

Trước đó ngày 4/6/2020, Đại tá Lê Văn Hạnh - Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã ký Quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam, truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Triệu Quân Sự - tội phạm hiện đang thụ án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ của Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng 14 giờ 20 ngày 3/6/2020, Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi Trại giam T10, Quân khu V. Theo lệnh truy nã, Sự đã “leo qua tường rào bảo vệ khu giam” để trốn thoát.

Ngay khi nhận được thông tin, từ chiều 3/6, lực lượng công an và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai lực lượng truy xét phạm nhân trốn trại.

Vừa thoát ra ngoài, Sự đã liên tục gây án trộm cắp, cướp tài sản khiến người dân hoang mang. Cụ thể, tối ngày 3/6, chị Nguyễn Thị H. - nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) bị cướp chiếc điện thoại di động. Lúc 23 giờ cùng ngày, một người dân xã Bình Chánh bị mất một chiếc xe máy hiệu Yamaha. Nghi phạm là thanh niên, có nhiều đặc điểm nghi là phạm nhân Sự. Sáng 4/6, nghi phạm chạy hướng ra huyện Núi Thành, TP.Tam Kỳ nên đã liên hệ và bàn giao việc truy xét nghi phạm đến Công an tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng vừa mới truy lùng đối tượng ở rừng sâu. - Sputnik Việt Nam
Công an Huế cùng vây bắt Triệu Quân Sự: Kẻ vượt ngục có bắt tàu hỏa rời đèo Hải Vân?

Ngày 6/6, lực lượng Biên phòng TP. Đà Nẵng đã quyết định sử dụng flycam để truy bắt Triệu Quân Sự thông qua truy quét hình ảnh rừng Hải Vân để thu thập dấu vết, vị trí ẩn nấp khả dĩ của đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Ngoài 9 đội chó nghiệp vụ của các đơn vị quân đội tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã huy động thêm nhiều cảnh khuyển từ Quảng Trị vào Hải Vân để cùng tham gia giám biệt mùi hơi.

Hồ sơ phạm nhân Triệu Quân Sự đã được chuyển cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đồng thời, Bộ cũng cử lực lượng tinh nhuệ vào Đà Nẵng phối hợp truy bắt tội bằng được đối tượng cực kỳ nguy hiểm và tinh ranh này.

Tối ngày 7/6, Bộ Quốc phòng quyết định tăng cường lực lượng từ Cục Điều tra Hình sự của Bộ vào Đà Nẵng để phối hợp tác chiến với cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Công an TP. Đà Nẵng triển khai thêm phương án truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự trên khu vực núi, đèo Hải Vân. Ngoài cano của lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra dọc bờ biển từ khu chân đèo Hải Vân thuộc địa phận TP. Đà Nẵng đến khu vực Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng, phạm nhân Triệu Quân Sự rất khôn ngoan, lại là người có kinh nghiệm trong việc đào tẩu, trốn thoát, thậm chí từng là đặc công nên có những kỹ năng để có thể sống ở môi trường khó khăn. Lực lượng của Quân khu V cũng được điều động để siết thêm vòng vây và tỏa đi các hướng truy bắt nghi phạm và đến 20 giờ ngày 18/6, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự.

Theo hồ sơ phạm nhân, năm 2011, Triệu Quân Sự tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Trong thời gian phục vụ ở quân ngũ, đối tượng này vẫn không cai được thói nghiện trò chơi điện tử nên nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị không xin phép để đi chơi. Cá biệt, Triệu Quân Sự có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị bán lấy tiền tiêu xài, sau đó khắc phục hậu quả.

Ngày 12/8/2012, Sự ​đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống. Khi hết tiền, Sự chuẩn bị 1 con dao rồi đi từ Mỹ Đình sang quận Long Biên (Hà Nội) để cướp. Nạn nhân bị Sự giết và cướp tài sản là chị chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán cà phê Hương Sen. Sau khi giết bà Hòa, Sự lấy nhẫn (khoảng 3 chỉ), đôi hoa tai, hai điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân bỏ trốn.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo trực tiếp việc truy tìm đối tượng truy nã.  - Sputnik Việt Nam
Đánh chìm truy bắt Triệu Quân Sự: Bộ Quốc phòng ra phương án mới

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (sinh năm 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10, đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát, Tuấn giả vờ kêu đau bụng, xin quản giáo cho lên phòng y tế của Trại giam xin thuốc ngủ uống vì đau dạ dày, không ngủ được. Sau đó, cứ mỗi chiều tối, lợi dụng thời điểm mùa mưa, phòng giam lại gần xưởng cưa thường xuyên hoạt động, 2 đối tượng lại cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ mê mệt rồi thay nhau cưa song sắt. Mảnh cưa gãy này là do Tuấn nhặt được lúc lao động tại xưởng cưa trong trại.

Sau mỗi buổi, bọn chúng lấy cơm trộn đất rồi trát vào vết cưa để tránh bị phát hiện. Đến rạng sáng 8/11/2015, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, Tuấn - Sự cho phạm nhân cùng phòng uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng giam bỏ trốn.

Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. - Sputnik Việt Nam
Kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại ở Quảng Ngãi đang ở Quảng Nam?

Phải mất hơn một tháng tăng cường lực lượng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), sau đó bàn giao đối tượng đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ một dao bấm mà Sự khai nhận đã đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt trước đó. Trong thời gian lẩn trốn, Sự có ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại.

Tháng 3/2013, Toà án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Phạm nhân Sự được chuyển đến thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu 5 (T10), tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала