Ông Putin giải thích sự khác biệt giữa chủ nghĩa vị kỷ và bảo vệ lợi ích quốc gia

© Sputnik / Sergei GunyeevVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bảo vệ lợi ích quốc gia dự trù tìm kiếm những giải pháp cùng chấp nhận được với các đối tác, trong khi đó chủ nghĩa vị kỷ chỉ luôn phục vụ bản thân vì tự cho mình là trung tâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa vị kỷ và việc bảo vệ lợi ích của đất nước

«Chủ nghĩa vị kỷ chỉ tập trung vào bản thân, còn bảo vệ lợi ích quốc gia có chú ý đến việc tìm kiếm các giải pháp cùng chấp nhận được với các đối tác của chúng ta», -  ông Putin phát biểu trên kênh truyền hình «Rossiya-1».
Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Kabardino-Balkaria - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: Thuốc chống coronavirus của Nga là thuốc tốt nhất thế giới

Tổng thống lưu ý rằng trong lịch sử từng có giai đoạn khi nước Nga «dù buồn bã nhưng vẫn không dám can đảm tuyên bố lợi ích quốc gia của mình», và ở đây không có gì lạ bởi trạng thái như vậy diễn ra vào đầu những năm 2000.

«Đơn giản là không phải tất cả các nước đều có đặc quyền đấu tranh vì lợi  ích của mình», - nguyên thủ quốc gia Nga nói thêm.

Tổng thống Putin cũng nói rằng nếu có giờ phút rảnh rỗi, ông thích chơi thể thao, đọc sách hoặc nghe nhạc, nhưng ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, ông vẫn luôn giữ liên lạc công việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала