Bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

© Ảnh : TTXVN-Xuân TriệuKhu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
Khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau cuộc gọi Chị ơi, cứu em với, bé gái 13 tuổi Đỗ Thị Kim Hân ở An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị sát hại ở khu rừng dương. Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Kim Phê, kẻ thừa nhận giết rồi moi cát vùi lấp thi thể nạn nhân.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Kim Phê về tội giết người. Phê nghiện game online và là kẻ chơi bời lêu lổng ở địa phương.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở An Ninh Đông, Phú Yên

Trưa ngày 22/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên Lê Trung Hưng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn và ban hành lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (sinh năm 2002, ngụ ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên).

“Nghi phạm này (Phạm Kim Phê) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người”, Viện trưởng VKSND Phú Yên Lê Trung Hưng khẳng định.

Khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường - Sputnik Việt Nam
Phú Yên: Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau hơn 3 ngày mất tích
Về vụ việc này, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cũng xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Kim Phê về tội giết người.

“Khả năng sáng nay sẽ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Chiều nay sẽ khởi tố vụ án”, Đại tá Lương Tấn Dĩnh cho biết.

Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi tiếp nhận nguồn tin thông báo sự việc, lực lượng chức năng đã xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và tìm gặp những người liên quan.

Trong ngày 20/6, cơ quan công an đã làm việc với đối tượng Phạm Kim Phê. Trong quá làm việc với cơ quan chức năng thì đối tượng này đã thừa nhận đã sát hại cháu Hân cũng như khai rõ địa điểm chôn xác nạn nhân.

“Nguyên dẫn đến cái chết của cháu Hân là do bị chèn ép dẫn đến ngạt thở. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra”, Đại tá Dĩnh nói.

Cũng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở khu rừng dương xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận đã nhận bàn giao hồ sơ vụ án từ Công an huyện Tuy Hoà để tiếp tục điều tra.

“Nghi phạm khi làm việc với cơ quan công an đã thừa nhận sát hại em H. Phê khai sát hại nạn nhân khi chở về nhà sau buổi đi chơi”, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết.

Phạm Kim Phê moi cát, lấp thi thể bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Trao đổi với báo giới về vụ án gây xôn xao dư luận vừa xảy ra trên địa bàn xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An thông tin cho biết, Công an huyện Tuy An đã tiến hành điều tra, xác định được nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) cùng nhóm 6 người (đi chơi với nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân hôm 17/6) có nhiều nghi vấn nên mời lên trụ sở Công an huyện làm việc.

Hiện trường vụ việc. - Sputnik Việt Nam
Bé trai 5 tuổi chết ở nhà hoang: Nam sinh lớp 11 giấu nạn nhân theo kịch bản game online

Tại cơ quan Công an, Phê khai nhận lòng vòng. Ban đầu hắn khai, sau khi đi chơi về thì đưa Hân về nhà, nhưng sau đó lại chở đến khu rừng dương ở xã An Ninh Đông để thực hiện hành vi sát hại bé gái 13 tuổi.

Đại tá Phạm Hồng Sương cho hay, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân bị sát hại từ 23 giờ đến 24 giờ đêm 17/6, tức ngay sau khi nạn nhân đã gọi điện thoại cho chị gái kêu cứu “Chị ơi, cứu em!”. Trưởng Công an tuyện Tuy An cho biết, Phạm Kim Phê đã moi cát và lấp nạn nhân.

Về nhân thân Phạm Kim Phê, Đại tá Sương thông tin, đây là đối tượng chơi bời lêu lổng, nghiện game online. Riêng về động cơ sát hại, Đại tá Sương cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra vẫn tiếp tục củng cố chứng cứ vì nghi phạm khai nhận lòng vòng.

“Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ, khám nghiệm tử thi giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên để điều tra”, lãnh đạo Công an huyện Tuy An nhấn mạnh.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở rừng dương Phú Yên

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, cho biết, trưa 18/6, Công an huyện Tuy An nhận được tin báo của gia đình ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, bố của cháu Hân) về việc con gái 13 tuổi của mình đi chơi với bạn từ tối 17/6 vẫn chưa về, nghi bị bắt cóc.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Nam đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.  - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân cuối cùng vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

Theo trình báo của gia đình bé Đỗ Thị Kim Hân, khoảng 19h ngày 17/6, Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), lúc đi có 4 nam và 2 nữ.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của Hân có nhận được cuộc gọi kêu cứu từ số điện thoại của Hân với nội dung: “Chị ơi cứu em” rồi cúp máy.

Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của Hân, dù máy vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nghi ngờ con gái gặp nạn, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với Hân vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được nhóm bạn này cho biết đã chở Hân đến gần nhà và có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón Hân.

Gia đình Hân sau đó đã báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy. Công an huyện Tuy An xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân, làm rõ vụ việc. Đến chiều 19/6, Công an huyện đã làm rõ một số đầu mối, các bạn bè có mối quan hệ với cháu Hân. Trong đó, nổi lên nhóm bạn sáu người cùng đi chới với Hân đêm 17/6.

Quá trình xác minh làm rõ từ các nguồn tin của các tổ công tác và thu thập dược nhiều tài liệu đánh giá vụ việc cháu Hân mất tích do bị bắt cóc, nhiều khả năng tống tiền.

Hiện trường nơi cháu N. bị sát hại. (ảnh Cao Sơn) - Sputnik Việt Nam
Nóng: Hé lộ nguyên nhân bé gái 10 tuổi bị sát hại ở Phú Thọ

Theo một nguồn tin cho hay, khoảng 18h ngày 19/6, điện thoại người thân của bé Hân đã nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Công thương.

“Tuy nhiên, hành vi tống tiền đối với gia đình nạn nhân hiện còn thiếu cơ sở khẳng định, đang được tiếp tục điều tra xác minh cụ thể”, lãnh đạo Công an huyện Tuy An cho biết.

Sáng 21/6 người dân phát hiện thi thể bé gái ở khu vực rừng dương gần cầu An Hải, thuộc xã An Ninh Đông. Nạn nhân sau đó được xác định là bé Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) mà gia đình trình báo mất tích từ đêm 17/6.

Qua điều tra, Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê cùng trong nhóm sáu người đi chơi với Hân, có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, Phạm Kim Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở cháu Hân về nhưng không về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại nạn nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала