Giá dầu Brent hạ xuống mức $42,09/thùng

© Fotolia / Tarasov_vldầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo dữ liệu trên các sàn giao dịch, giá dầu vào sáng thứ Hai cho thấy diễn biến tiêu cực khi vẫn còn ý kiến lo ngại nhu cầu khó có thể phục hồi.

Tính đến ngày 11h57 theo giờ Hà Nội, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 8 giảm 0,26%, xuống còn 42,09 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao tháng 8 giảm 0,48%, xuống mức 39,66 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 7 giảm 0,13%, xuống còn 39,7 USD/thùng.

Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam
Giá dầu giảm mạnh

Các nhà giao dịch trên thị trường lo ngại rằng số ca nhiễm coronavirus liên tục gia tăng có thể gây trở ngại khiến nhu cầu về nhiên liệu khó có thể phục hồi. Hôm Chủ nhật, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo có sự gia tăng kỷ lục về tỷ lệ nhiễm coronavirus trên thế giới, với mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở Bắc và Nam Mỹ. Sự gia tăng mạnh về tỷ lệ lây nhiễm ở Trung Quốc và Úc đã buộc chính phủ các nước này phải thiết lập một loạt các hạn chế kiểm dịch mới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ông Michael McCarthy, chiến lược gia phân tích thị trường của CMC nhận định:

"Những thiệt hại kinh tế tiềm tàng từ đợt áp dụng những biện pháp mới chống COVID-19 có thể sẽ làm giảm sự nhiệt tình của nhà đầu tư".

Bên cạnh đó cũng có những động thái hỗ trợ về giá như việc số lượng giàn khoan dầu khí hiện tại ở Mỹ đang tiếp tục giảm mạnh. Vào hôm thứ Sáu, công ty dầu khí Baker Hughes công bố số liệu hàng tuần, theo đó trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 6, số lượng các giàn khoan của công ty này ở Mỹ đã giảm 7 giàn, xuống còn 199 giàn. Đây là lần giảm thứ 14 liên tiếp. Tính chung trong cả thời gian này, số lượng các giàn khoan đã giảm 465 điểm, tương đương 72,6%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала