Bộ Ngoại giao Nga đánh giá khả năng chuyển trụ sở Liên Hợp Quốc sang nước khác

© Sputnik / Sergey GuneevLiên Hiệp Quốc
Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ý tưởng chuyển trụ sở Liên Hợp Quốc khỏi New York vẫn giữ nguyên tính thời sự, nhưng hiện tại khó thực hiện không chỉ vì lý do chính trị và pháp lý, mà còn bởi hậu quả tài chính của đại dịch COVID-19, ông Piotr Ilyichev Giám đốc Cục chuyên trách công tác về tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với Sputnik.
«Liên quan đến vấn đề dời chuyển trụ sở Liên Hợp Quốc, thì đơn giản là không thể không tính đến khả năng  như vậy trog bối cảnh có vô số vi phạm từ phía Hoa Kỳ về nghĩa vụ với tư cách là nước chủ nhà, nơi bố trí các cơ quan trung tâm của tổ chức toàn thế giới. Thời gian gần đây, chính quyền Mỹ ngày càng lạm dụng quy chế này, không cấp thị thực để các đại biểu chính thức của Nga và những quốc gia khác tới tham gia các sự kiện theo tuyến Liên Hợp Quốc, cũng như gây áp lực với đại diện ở New York của các nước không vừa ý Hoa Kỳ», - ông Ilyichev tuyên bố. 
Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc lưu ý tầm quan trọng của quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an LHQ

Thời điểm chưa thích hợp

Đồng thời, ông lưu ý rằng chuyện nói về việc dời chuyển toàn bộ trụ sở Liên Hợp Quốc từ Hoa Kỳ sang một nước khác «hiện đang có vấn đề do bối cảnh chính trị, pháp lý và tài chính».

«Bất kỳ quyết định nào của Đại hội đồng LHQ về chủ đề này cũng sẽ cần ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ của các nước thành viên, cũng như những nguồn lực đáng kể để sắp xếp trụ sở mới và di chuyển các cơ quan đại diện. Trong môi trường kinh tế đầy rẫy khó khăn hiện nay, rất khó nói đến việc huy động kinh phí bổ sung dành cho di chuyển trụ sở Liên Hợp Quốc», - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала