Dân Anh tán thành cắt giảm lương của Thủ tướng Johnson

© AFP 2023 / Franсois WalschaertsThủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson
Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phần lớn cư dân Vương quốc Anh cho rằng Thủ tướng Boris Johnson cần giảm bớt lương của ông ta trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Tin này đăng trên Daily Mail ngày 22 tháng 6.

Theo gương Thị trưởng

Phương án trả lời như vậy là lựa chọn của 75% số người được hỏi khi tham gia cuộc khảo sát. Họ tin chắc rằng người đứng đầu Chính phủ Anh nên theo gương Thị trưởng London Sadik Khan, cắt giảm 10% lương Thủ tướng và các Bộ trưởng trong nội các. 

Đồng thời, 13% số người được hỏi cho rằng không cần thiết cắt giảm lương, còn 11% thấy «khó trả lời». 

Tuần trước, Thị trưởng Khan đã tự nguyện cắt giảm mức lương 152 nghìn bảng mỗi năm của ông bớt đi 15 nghìn bảng, tức là giảm 10%. Bằng động thái như vậy ông quyết định đóng góp cho ngân sách thủ đô Anh đang phát sinh khó khăn do đại dịch coronavirus.

Cơ quan Thống kê quốc gia của Vương quốc Anh ghi nhận trong tháng Tư có sự sụt giảm kỷ lục về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, đến 20,4%. Tổng cộng, trong ba tháng kể từ tháng Hai, độ tuột dốc sản xuất tại Vương quốc Anh là 10,4%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала