Trung Quốc phóng vệ tinh cuối cùng hoàn thành thiết lập hệ thống định vị toàn cầu

© AP Photo / Kin CheungHệ thống định vị toàn cầu "Beidou" của Trung Quốc
Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc hôm thứ Ba đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Chang Zheng 3B), đưa vệ tinh thứ 55 lên quỹ đạo, hoàn thành thiết lập hệ thống định vị toàn cầu mang tên "Bắc Đẩu" của nước này, Tập đoàn hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) thông báo.

Hệ thống định vị toàn cầu "Bắc Đẩu" (Beidou)

Vụ phóng được thực hiện vào lúc 8h43’ theo giờ Hà Nội từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (Xichang), thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) ở tây nam Trung Quốc.

các vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh Beidou lên quỹ đạo

Vệ tinh thành công đi vào quỹ đạo đã định, từ đó hoàn thành việc thiết lập hệ thống Bắc Đẩu (Beidou), vệ tinh này sẽ phối hợp với các vệ tinh thuộc hệ thống Bắc Đẩu được phóng trước đó sau khi hiệu chỉnh quỹ đạo và tiến hành một loạt thử nghiệm.

Bắc Đẩu là hệ thống định vị toàn cầu do Trung Quốc thiết lập để cạnh tranh với hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.

Theo kế hoạch, năm nay hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ dẫn đường trên toàn thế giới.

Đối với tên lửa đẩy dòng Trường Chinh, đây đã là vụ phóng thứ 336.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала