Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đang tìm cách tăng cường sự thống trị của mình trên thế giới

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington đang tìm cách tăng cường sự thống trị của chính mình trên thế giới, kể cả vi phạm luật pháp quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

Mỹ muốn thống trị thế giới bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế

"Tôi nghĩ rằng câu chuyện đang nói ở đây không phải là các ưu tiên trong chính sách của Mỹ về yếu tố lực lượng, mà là về mong muốn của Mỹ để duy trì và, nếu có thể, củng cố vị thế thống trị của họ trong các lĩnh vực khác nhau", - ông Sergei Ryabkov nói trong phiên họp trực tuyến kỷ niệm Primakov "Hoa Kỳ trong khủng hoảng và hậu quả chiến lược."
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc thừa nhận ưu thế so với Nga “bị phá vỡ”

Cụ thể, chúng ta đang nói về sự thống trị của Mỹ trong hệ thống thanh toán toàn cầu, nơi mà thế giới chưa thể tạo ra được hệ thống cạnh tranh với Mỹ. Ngoài ra, ông Ryabkov lưu ý rằng Washington đang tích cực áp dụng các biện pháp trừng phạt như một cơ chế thúc đẩy lợi ích của mình.

Nói về các phương pháp bạo lực, tuy chính quyền Tổng thống Donald Trump không phát động các cuộc chiến lớn, nhưng ông ta đã sử dụng vũ lực ở Syria và vi phạm điều lệ Liên Hợp Quốc.

"Nói chung, thương hiệu Mỹ trong những năm gần đây là vi phạm một cách trắng trợn, công khai và tuyệt đối các quy định và nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế, vi phạm rất nhiều thỏa thuận", – ông Ryabkov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала