Caracas cảm ơn Moskva vì đã giúp thiết lập đối thoại nội bộ

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhcờ Venezuela/Nicolas Maduro
cờ Venezuela/Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Caracas rất biết ơn Moskva vì đã giúp đỡ trong việc thiết lập đối thoại chính trị nội bộ, Ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza nói.
“Chúng tôi cũng rất biết ơn chính phủ Nga và cá nhân Ngài đã tham gia thiết lập đối thoại với nhiều nhóm khác nhau ở Venezuela. Cuộc đối thoại đã dẫn đến kết quả cụ thể, chúng tôi đã có thể tạo ra các cơ quan bầu cử hợp pháp, năm nay chúng tôi sẽ tham gia các cuộc thăm dò với tất cả các bên”, - ông Arreaza nói trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Đối thoại mang tính xây dựng

Vào giữa tháng 6, chính phủ Venezuela nhắc lại ý định tổ chức cuộc bầu cử tại Quốc hội do phe đối lập kiểm soát năm nay, tuy nhiên không nêu rõ ngày cụ thể cho cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử thống đốc các bang dự kiến diễn ra vào năm 2021.

Nhà Trắng,  Washington - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng giải thích quan điểm của ông Trump về Venezuela

Thành phần hiện tại của quốc hội đơn viện, Chủ tịch Quốc hội cho đến tháng 1 năm 2020 là lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, đã được bầu vào năm 2015.

Tại cuộc họp chính thức của Quốc hội vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, ông Luis Parra đã được bầu thay cho ông Guaido. Sau đó, các cộng sự và đại biểu của Guaido đã tập hợp riêng và quyết định rằng ông sẽ vẫn là Chủ tịch cho năm tới. Chuyên gia của về giải quyết khủng hoảng quốc tế, Ivan Briscoe, giải thích rằng, trên thực tế, hành động này đã hất cẳng ông Guaido khỏi chức vụ Chủ tịch Quốc hội và tước đi cơ hội tuyên bố ông là Tổng thống lâm thời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала