Chuyên gia cho biết khi nào Bắc Kinh xử lý xong bùng phát COVID-19

© Sputnik / Varvara KotsebukCác cô gái đeo khẩu trang bảo hộ ở Trung Quốc.
Các cô gái đeo khẩu trang bảo hộ ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể đối phó thành công với đợt bùng phát mới của COVID-19 và đưa số người nhiễm bệnh về 0 vào khoảng giữa tháng 7, ông Zhang Boli, thành viên của Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và Hiệu trưởng Đại học Y cổ truyền Trung Quốc cho biết.
"Nhờ các biện pháp kịp thời và quyết đoán của chính quyền Bắc Kinh trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh, tình hình hiện nay nói chung đã được kiểm soát. Dự kiến ​​đến giữa hoặc cuối tháng 7, có thể giảm số ca nhiễm bệnh xuống bằng 0", - ông Zhang Boli nói với tờ báo Jian Khang Shibao.

Ông lưu ý rằng nhờ phát hiện ổ dịch ở giai đoạn sớm, cũng như áp dụng chế độ cách ly nhanh chóng và bắt đầu điều trị cho hơn 90% bệnh nhân nên tình trạng bệnh ở thể nhẹ, tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân bị bệnh nặng đang mức ổn định.

Nhân viên y tế tại chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Coronavirus ở Bắc Kinh: Ba triệu người xét nghiệm COVID sau đợt bùng phát ổ dịch mới

Bùng phát coronavirus Bắc Kinh

Đợt bùng phát mới của bệnh COVID-19 đã xảy ra ở Bắc Kinh từ khu chợ bán buôn nông sản lớn nhất «Tân Phát Địa» ở quận Phong Đài. Hôm 13 tháng 6 chính quyền đã đóng cửa khu chợ đầu mối này. Kết quả điều tra dịch tễ học cho thấy lây nhiễm nhiều nhất là những người tiếp xúc với các sản phẩm thường rửa nước như thịt và thủy hải sản bị, phần lớn các mẫu dương tính lấy trong gian bán hải sản. Trước đây có thông báo đã tìm thấy hiện diện coronavirus trên những tấm thớt xẻ cá hồi nhập khẩu. Nhà chức trách tuyên bố hiện không có bằng chứng nào cho thấy cá hồi là vật mang mầm bệnh hoặc vật chủ trung gian của coronavirus.

Theo dữ liệu sáng thứ Năm, ngày hôm qua tại Bắc Kinh đã ghi nhận 13 ca nhiễm COVID-19. Kể từ khi bắt đầu đợt bùng phát mới ở chợ  kể từ ngày 11 tháng 6, tổng số có 269 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện trong thành phố, tất cả họ đang ở trong các bệnh viện trong thành phố, 22 người mang virus không triệu chứng đang được giám sát y tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала