Ông Nebenzya đánh giá đóng góp của LHQ trong việc ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba

© AFP 2023 / Timoty A. ClaryLHQ
LHQ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên hợp quốc đã tránh được số phận của Hội Quốc Liên và ngăn chặn được Chiến tranh thế giới thứ ba. Đại sứ Liên bang Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã nói điều này trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.

Theo nhà ngoại giao, việc thế giới tồn tại được trong 75 năm qua mà không xảy ra cuộc xung đột đẫm máu lớn nào - đó phần lớn là công lao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Nebenzya cũng thừa nhận rằng tổ chức này chưa phải là hoàn hảo, cũng như cả thế giới nói chung.

“Tổ chức của cả thế giới không thể không phản ảnh những mâu thuẫn và thiếu sót của nó. Tổ chức ấy là một phần của thế giới. Khi thế giới của chúng ta thay đổi tốt hơn, thì LHQ cũng sẽ trở nên tốt hơn”, - nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng.

Liên hợp quốc trong tháng này tổ chức này kỷ niệm 75 năm ngày thông qua Hiến chương - ngày 26 tháng 6 năm 1945, trước khi kết thúc hội nghị ở San Francisco, Hiến chương LHQ đã được đại diện của 51 quốc gia, bao gồm cả Liên Xô, thông qua.

Tổng thư ký LHQ António Guterres - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký LHQ nêu thành tựu chính của tổ chức này trong 75 năm

Trước đó trong một bài viết cho tạp chí The National Interest, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét rằng công việc của LHQ hiện tại đang gặp một số khó khăn nhất định, tổ chức này không đạt được hiệu quả như khả năng có thể. Tuy nhiên ông nói thêm, tổ chức toàn thế giới này đang tiếp tục đảm nhiệm được chức trách chủ yếu của mình, đặc biệt có phần nhờ các nguyên tắc cơ bản của Hội đồng Bảo an.

Nhà lãnh đạo Nga cũng gọi những lời kêu gọi bãi bỏ quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là những phát biểu vô trách nhiệm. Theo ý kiến của ông, trong trường hợp nếu như điều này xảy ra, Liên Hợp Quốc sẽ trở nên giống như Hội Quốc Liên - “một diễn đàn gặp gỡ nói chuyện trống rỗng mà không có bất kỳ đòn bẩy nào ảnh hưởng đến các tiến trình diễn ra trên thế giới”.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đồng ý với lời chỉ trích trên và lưu ý rằng công việc của LHQ không đạt được hiệu quả như ý là do các quốc gia không có quan điểm thống nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала